Tin tức

Nam sinh nghi nhảy cầu ở Quảng Bình được phát hiện tại một nhà hàng

(VOVTV) - Sau gần 2 ngày tích cực tìm kiếm, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết đã tìm thấy học sinh mất tích, đưa về nhà an toàn. Học sinh này trước đó được nghi nhảy cầu tự tử tại cầu sông Dinh, trên cầu để lại đôi dép và mảnh giấy ghi “con xin lỗi, con không ăn trộm”.

Tác giả Thanh Hiếu/VOV Miền Trung
16/04/2023 20:15

Sau gần 2 ngày tích cực tìm kiếm, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết đã tìm thấy học sinh mất tích, đưa về nhà an toàn. Học sinh này trước đó được nghi nhảy cầu tự tử tại cầu sông Dinh, trên cầu để lại đôi dép và mảnh giấy ghi “con xin lỗi, con không ăn trộm”.

Vào thời điểm học sinh này mất tích, lực lượng chức năng đã xác minh danh tính của em là Trần Võ Thanh S, 15 tuổi, ở tổ dân phố Truyền Thống, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Khoảng 11 giờ 45 phút, trưa nay 16/4, Công an huyện Bố Trạch nhận được thông tin từ người dân, phát hiện em S. đang ở quán Xiều, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới. S. đang xin việc làm tại quán này. Ngay sau đó, lực lượng Công an và gia đình đã đến để xác minh. Gia đình xác nhận đúng em S. Công an huyện Bố Trạch tiến hành xử lý các thủ tục, gia đình cũng đưa em đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe trước khi đưa em về nhà do em S. tâm lý chưa ổn định. 

Nam sinh nghi nhảy cầu ở Quảng Bình được phát hiện tại một nhà hàng - Ảnh 1.

Em S. được mọi người tìm thấy tại 1 nhà hàng

Trước đó, vào khoảng 14 giờ, ngày 14/4, người dân thị trấn Nông trường Việt Trung phát hiện trên cầu sông Dinh có một đôi dép và một mảnh giấy với nội dung: “Con xin lỗi, con không ăn trộm” và nghi học sinh nhảy cầu tự tử. Ngay sau đó, lực lượng chức năng thị trấn Nông trường Việt Trung đã tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan để tìm kiếm tung tích của học sinh này. Lực lượng chức năng đã chia làm 2 tổ công tác. Một tổ tìm kiếm tại khu vực nghi cháu nhảy cầu tự tử; một tổ tìm kiếm ở các khu vực lân cận. Huyện Bố Trạch cũng điều động thêm lực lượng Công an huyện, Quân sự huyện để phối hợp tìm kiếm em S./. 

Ý kiến của bạn