Tin tức

Nam Phi khuyến cáo cộng đồng quốc tế thận trọng nhưng không hoảng sợ biến thể Omicron

(VOVTV) - Trước các thông tin về biến thể Covid-19 Omicron, các chuyên gia Nam Phi cho rằng biến thể này không nghiêm trọng khi các bệnh nhân hầu hết có biểu hiện đau nhức và mệt mỏi, đồng thời khuyến cáo hãy thận trọng nhưng không hoảng sợ.

Tác giả Ngọc Thạch / VOV Cairo
28/11/2021 17:35

Biến thể Omicron mới lần đầu tiên được Nam Phi báo cáo cho WHO vào ngày 24/11 đang gây hoang mang cho nhiều người và nhiều quốc gia.

Nam Phi khuyến cáo cộng đồng quốc tế thận trọng nhưng không hoảng sợ biến thể Omicron - Ảnh 2.

Nam Phi trấn an về biến thể mới Omicron. Ảnh: The Guardian

Hiệp hội Y tế Nam Phi nói rằng các trường hợp được phát hiện cho đến nay ở nước này không nghiêm trọng và phần lớn ca mắc biến thể mới ở những người chưa tiêm chủng hoặc mới tiêm chủng một mũi. Cơ quan này cho biết các bệnh nhân hầu hết có biểu hiện đau nhức cơ thể và mệt mỏi.

Các nhà khoa học Nam Phi cho rằng người dân cần chủ động các biện pháp để bảo vệ, đồng thời nhấn mạnh yếu tố quan trọng là tiêm chủng. Đáng chú ý biến thể này có thể được phát hiện bằng một xét nghiệm PCR và các phòng thí nghiệm có thể nhanh chóng xác định biến thể này dựa vào giải trình tự toàn bộ bộ gen.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn