Tin tức

Nam du khách tử nạn khi du lịch mạo hiểm ở Vườn quốc gia Chư Yang Sin, Đắk Lắk

(VOVTV) - Tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Đắk Lắk chiều 14/3, đơn vị đã bàn giao thi thể nam du khách tử vong khi đi du lịch mạo hiểm trong rừng thuộc Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, Đắk Lắk cho gia đình lo hậu sự.

Tác giả Tuấn Long/VOV Tây Nguyên
14/03/2023 17:40

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thọ Q. (27 tuổi, quê Thanh Hóa, thường trú và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh).

Suoi Xanh la dau nguon cua thac Krong Kmar noi anh Quy gap nan.jpg

Hiện trường nơi anh Q. gặp nạn

Trước đó, vào sáng 11/3, anh Q. cùng 7 người bạn khác từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đắk Lắk du lịch. Sau đó nhóm tự tổ chức leo núi dã ngoại tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin, huyện Krông Bông.

Đến 9h sáng cùng ngày, anh Q. xuống khu vực suối Xanh, thuộc tiểu khu 1209 Vườn quốc gia Chư Yang Sin, (địa bàn xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, Đắk Lắk), rửa tay thì bị trượt chân, rơi xuống nước. Anh Q. không biết bơi, bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Phát hiện anh Q. gặp nạn, nhóm bạn cùng đi đã nỗ lực cứu giúp nhưng bất thành. Số khác chạy vượt đường mòn đến báo cho cơ quan chức năng, do khu vực này không có sóng điện thoại.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu hộ đến hỗ trợ tìm kiếm. Do địa hình phức tạp, đường nhỏ hẹp, công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 6h tìm kiếm, lực lượng cứu hộ mới vớt được thi thể anh Q. dưới lòng suối lên. Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Liên quan đến tour du lịch mạo hiểm tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin, cơ quan chức năng địa phương khuyến cáo mọi người tham gia cần tìm hiểu kỹ thông tin, đặc điểm địa hình nơi khám phá; cần có người dân địa phương hay các hướng dẫn viên du lịch thông thuộc địa hình chỉ dẫn để có những chuyến du dịch thú vị và đảm bảo an toàn./.

Ý kiến của bạn