Tin tức

Nam công nhân liên quan vụ 'bánh mì không phải hàng thiết yếu' được chủ đầu tư bố trí việc làm

(VOVTV) - Sáng 20/7, anh Trần Văn Em, người trong clip “bánh mì không phải là hàng thiết yếu” cho biết anh đã được chủ đầu tư mời lên, bố trí công việc khác.

Tác giả Thái Bình / VOV Miền Trung
20/07/2021 09:45
Nam thanh niên đi mua bánh mì và nước đã bị chặn lại.jpg

Nam thanh niên đi mua bánh mì và nước đã bị chặn lại

Ngày 19/7, sau khi làm việc với UBND phường, anh Em được ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng An Đại Thành, nhà thầu phụ dự án Vega City, thông báo cho nghỉ việc 1 tháng, khi nào có việc sẽ kêu đi làm lại. Anh Trần Văn Em bất ngờ vì bị cho nghỉ việc, trong khi nhiều người khác vẫn đang làm bình thường. Nếu bị nghỉ việc lúc này, cuộc sống gia đình anh càng thêm khó khăn trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Thông tin anh Trần Văn Em bị cho việc khiến cộng đồng mạng xã hội thêm bức xúc, vì trong thời điểm hiện nay, những người lao động như anh Trần Văn Em rất khó tìm kiếm việc làm. Mới đây, một lãnh đạo của Công ty Cổ phần Vega City đã mời anh Trần Văn Em lên Ban quản lý dự án để giới thiệu, bố trí công việc tại công trình này.

Liên quan đến ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, sáng nay không còn đảm nhiệm việc chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn, công việc này được giao lại cho bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hoà.

Ý kiến của bạn