Tin tức

Năm 2023 sẽ mang tính quyết định trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga

(VOVTV) - Trong một thông điệp video đăng trên kênh Telegram cá nhân, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, năm 2023 sẽ mang tính quyết định trong cuộc xung đột với Nga.

Tác giả PV / VOV Moscow
28/12/2022 18:15

Trong thông điệp video, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, nước này tiếp tục huấn luyện lực lượng quốc phòng và an ninh cho đến năm sau. Đây sẽ là một năm quyết định. Ông nhấn mạnh rằng, chính quyền nhận thức được những rủi ro khi mùa đông đến, họ hiểu những gì họ "nên làm trong mùa xuân", đặc biệt là "phô diễn toàn bộ lĩnh vực quốc phòng và an ninh."

Trên kênh Telegram của mình, Tổng thống Zelensky cũng công bố những nhiệm vụ mà giới lãnh đạo đất nước phải đối mặt. Đặc biệt là “việc khôi phục Ukraine”, “xích lại gần hơn của nhà nước với các đối tác quan trọng”, cũng như “mở ra những cơ hội mới” cho đất nước trên thế giới.

Năm 2023 sẽ mang tính quyết định trong cuộc xung đột giữa Ucraina và Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Vài ngày trước đó, Tổng thống Zelensky, khi nói chuyện với các đại sứ, đã nêu ra tám nhiệm vụ chính của ngoại giao Ukraine trong năm 2023. Trước hết là các nhiệm vụ tiến hành đàm phán gia nhập EU và chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO.

Trong diễn biến khác, Mỹ đã công bố chiến lược leo thang tình hình trong cuộc đối đầu với Nga. Trong chiến lược này, mục tiêu chính của chính quyền Mỹ trong cuộc khủng hoảng hiện nay là khả năng “trừng phạt” và “răn đe” Nga, nhưng thực hiện theo cách mà Moscow không có lý do để sử dụng vũ khí hạt nhân và tình hình không dẫn đến chiến tranh toàn diện giữa NATO và Liên bang Nga.

Trong khi đó, các nhà phân tích Trung Quốc lưu ý rằng, Nga đang thể hiện sức mạnh và quyết tâm của mình trong cuộc đấu tranh lâu dài không chỉ với Ukraine mà còn với Mỹ và các nước phương Tây khác, không chỉ trong lĩnh vực quân sự mà còn trong lĩnh vực kinh tế. Trong năm 2023, Nga có thể có hành động quyết định để chấm dứt xung đột, do Điện Kremlin cần tạo ra một môi trường tương đối ổn định và tích cực cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Trong khi đó, mức độ mà phương Tây có thể cung cấp thêm hỗ trợ tài chính và quân sự cho Kiev vẫn là một câu hỏi. Do đó, rất có thể trong năm tới xung đột sẽ leo thang hơn nữa.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn