Tin tức

Năm 2020, gần 300 chuyến bay đưa hơn 79.000 công dân Việt trở về nước

Năm 2020, trước những quy định hạn chế và phong tỏa vì Covid-19, đã có gần 300 chuyến bay đưa hơn 79.000 công dân và kiều bào Việt từ 59 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước an toàn

11/01/2021 18:24

Phát biểu tại hội nghị Tổng kết công tác Bộ Ngoại giao 2020 diễn ra vào ngày 11/1, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan cho biết, trong năm 2020, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và để lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống kinh tế và xã hội toàn cầu. 

Dịch bệnh bùng phát tại nhiều quốc gia và lãnh thổ có đông người dân Việt Nam sinh sống và làm việc khiến nhu cầu về nước của đồng bào ngày càng gia tăng. 

Năm 2020, gần 300 chuyến bay đưa hơn 79.000 công dân Việt trở về nước - Ảnh 1.

Một chuyến bay đưa công dân và kiều bào Việt Nam về nước giữa mùa dịch Covid-19. Ảnh: VNA

Theo bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các bộ, ban ngành, cơ quan địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đưa công dân về nước. Cụ thể, đã có gần 300 chuyến bay, đưa gần 80.000 công dân Việt Nam và kiều bào từ 59 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước an toàn.

Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá, những nỗ lực trên đã nhận được sự hoan nghênh của cả dư luận trong và ngoài nước; góp phần nâng cao vai trò uy tín của Đảng và Chính phủ nói chung và Bộ Ngoại giao nói riêng đồng thời khẳng định, nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ giao cho Bộ Ngoại giao là hoàn toàn phù hợp với tâm tư và tình cảm của công dân.

Cũng trong năm 2020, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao còn phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện công tác bảo hộ thường xuyên. Trong năm 2020, hơn 21.000 công dân đã được bảo hộ bao gồm các trường hợp công dân gặp hoạn nạn, nạn nhân của tội phạm buôn bán người, bị thương và tử vong, các vụ việc lãnh sự hành chính (không bao gồm đưa công dân về nước trên các chuyến bay giải cứu)…  tăng 58% so với năm 2019. 

Ngoài ra, Cục cũng tham gia bảo hộ 57 vụ, 115 tàu, 969 ngư dân bị bắt ở vùng biển nước ngoài, đồng thời góp phần triển khai các tình huống ứng phó cứu nạn, hỗ trợ tàu cá và công dân Việt Nam tránh các thảm họa thiên tai trên biển…

Đề cập tới công tác bảo hộ công dân thời gian tới trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa thể được kiểm soát hoàn toàn, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự cho hay, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tham mưu với lãnh đạo các cấp, phối hợp với các cơ quan ban ngành tích cực giải quyết hồi hương cho công dân trên các chuyến bay đã được Chính phủ phê duyệt theo đúng đối tượng, cũng như các trường hợp công dân Việt Nam bị mắc kẹt hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phải về nước; đồng thời đảm bảo thực hiện cách li theo quy định và phòng chống dịch.

Ý kiến của bạn