Chính quyền quân sự Myanmar tiến hành điều tra tham nhũng đối với Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, Tổng thống bị phế truất Win Myint và nhiều quan chức đảng NLD.
11/03/2021 10:31
Hội đồng Bảo an lên án bạo lực nhằm vào người biểu tình ở Myanmar, đồng thời kêu gọi quân đội nước này kiềm chế sau khi hơn 60 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối đảo chính.
10/03/2021 16:42
Người ta đã chụp được bức ảnh nữ tu sĩ Myanmar, Ann Rose Nu Tawng, đang quỳ gối cầu xin cảnh sát vũ trang Myanmar đừng bắn vào người biểu tình.
Cảnh sát Myanmar tăng cường trấn áp các phương tiện truyền thông độc lập, đột kích vào văn phòng của hai hãng tin tức và bắt giữ 2 nhà báo.
Tối 8/3, lực lượng an ninh Myanmar đã quây hàng trăm người biểu tình ở trung tâm thành phố Yangon, truy lùng họ qua từng căn phòng trong khu dân cư ở đây.
Có thêm 3 người Myanmar thiệt mạng khi tham gia các cuộc biểu tình diễn ra hôm 8/3 ở nước này.
Người biểu tình Myanmar ngày 8/3 tuần hành tại một số thành phố lớn nhất cả nước, phong trào đình công quy mô lớn để gây áp lực với quân đội lan ra toàn quốc.
Sau đảo chính, có nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Myanmar đang nỗ lực để cộng đồng thế giới chỉ dừng lại ở “lời nói cứng rắn, đưa ra một số lệnh trừng phạt kinh tế, và áp đặt lệnh cấm đi lại”. Về cơ bản, họ vẫn không hề hấn gì bất chấp biểu tình và trừng phạt.
Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các bên liên quan tại Myanmar nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia này.
Người biểu tình Myanmar chăng dây và treo quần áo của phụ nữ trên khắp đường phố trong khi đối đầu với lực lượng an ninh nước này.
Người biểu tình ở Myanmar tiếp tục xuống đường hôm nay nhằm phản đối cuộc đảo chính quân sự, khiến 1 người thiệt mạng. Giữa lúc bạo lực leo thang, Myanmar bị mất điện trên diện rộng.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay (5/3) họp kín theo yêu cầu của nước Chủ tịch luân phiên Anh nhằm thảo luận về tình hình Myanmar.
Mỹ tiếp tục gây sức ép với chính quyền quân sự Myanmar bằng các lệnh trừng phạt, đồng thời kêu gọi Trung Quốc hành động để cùng giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar sau đảo chính.
Mỹ đã đưa hàng loạt cơ quan chính phủ của Myanmar vào danh sách trừng phạt sau khi chính quyền quân sự mạnh tay đối phó người biểu tình.
(VOVTV) - Chiều ngày 4/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế gần 400 công dân từ Myanmar trở về.
(VOVTV) - Đụng độ tiếp tục xảy ra tại Myanmar trong ngày 3/3. Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Myanmar, bà Christine Schraner Burgener cho biết đã có 38 người thiệt mạng.
Siêu cường Trung Quốc tuyên bố rằng họ không muốn có bạo lực ở Myanmar (sau cuộc đảo chính quân sự tại đây vào đầu tháng 2/2021). Đến khi nổ ra vụ trấn áp biểu tình gây chết người ở đây vào hôm 28/2, về cơ bản Trung Quốc vẫn lặng thinh.
Chính quyền quân sự Myanmar yêu cầu các lực lượng không sử dụng đạn thật nhắm vào người biểu tình.
Bà Aung San Suu Kyi hôm qua (2/3) đã bị cáo buộc thêm 2 tội danh mới trong bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại quốc gia này.
Khi phong trào bất tuân dân sự bước sang tháng thứ hai, các nhà cầm quyền quân sự thêm cáo buộc chống lại Cố vấn Aung San Suu Kyi.
(VOVTV) - Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt theo hình thức trực tuyến với đại diện của chính phủ quân sự Myanmar vào chiều 2/3.
Xuất hiện qua video trong phiên tòa trực tuyến hôm 1/3, Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi phải đối mặt với cáo buộc mới.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Mỹ đang chuẩn bị thêm một số biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Myanmar để phản ứng với tình trạng bạo lực trong các cuộc biểu tình gần đây.
Ít nhất 18 người chết và nhiều người bị thương khi cảnh sát Myanmar nổ súng vào người biểu tình phản đối chính quyền quân sự hôm 28/2.