Quân đội Myanmar đã bắt giữ hàng loạt người nổi tiếng vì cho rằng những người này đứng sau làn sóng kêu gọi biểu tình phản đối chính quyền quân sự ở nước này.
03/04/2021 14:57
Chính quyền Myanmar ban hành lệnh bắt giữ 20 người nổi tiếng là các ca sĩ, diễn viên, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và các nhà hoạt động, theo Nikkei Asia.
02/04/2021 18:36
Nhiều nghị sĩ Quốc hội và thành viên Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đã bị chính quyền quân sự của Myanmar bắt giữ hôm 31/3.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 1/4 lên án mạnh mẽ bạo lực khiến hàng trăm người dân Myanmar thiệt mạng sau hai ngày đàm phán căng thẳng.
(VOVTV) - Ngày 31/3, Bộ Ngoại giao Thái Lan xác nhận có tình trạng nhiều người Myanmar chạy sang Thái Lan do ảnh hưởng của các cuộc giao tranh quân sự ở các tỉnh biên giới trong những ngày gần đây.
Quân đội Myanmar tuyên bố lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài một tháng, song cho biết tiếp tục đáp trả "hành động phá vỡ an ninh và quản lý của chính quyền quân sự".
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi các công ty quốc tế xem xét cắt quan hệ với các doanh nghiệp ủng hộ quân đội Myanmar.
Người biểu tình tiếp tục xuống đường tại Myanmar hôm 28/3, trong khi hàng nghìn người đang tìm cách bỏ trốn sang nước láng giềng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, tình hình bạo lực khiến hơn 100 người biểu tình Myanmar thiệt mạng cuối tuần qua là "khủng khiếp" và "gây phẫn nộ".
Truyền thông địa phương cho biết lực lượng an ninh Myanmar bắn và khiến ít nhất 50 người biểu tình chết hôm 27/3.
Số người chết liên quan đến các cuộc biểu tình ở Myanmar kể từ 1/2 đã lên quá 300, trong khi căng thẳng tại nước này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Chính quyền quân sự Myanmar bất ngờ trả tự do cho hơn 600 người biểu tình trong bối cảnh các nước phương Tây dồn dập áp lệnh trừng phạt quân đội nước này.
Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới đối với các thành viên của chính quyền quân đội Myanmar sau động thái tương tự của EU.
Đối mặt với nguy cơ bị trục xuất, cảnh sát Myanmar vượt biên sang Ấn Độ kêu gọi chính phủ nước này cho phép tị nạn.
Thêm hai người thiệt mạng khi cảnh sát Myanmar nổ súng trấn áp đám đông biểu tình hôm 21/3.
(VOVTV) - Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin hôm 19/3 đã thúc giục mạnh mẽ quân đội Myanmar thay đổi đường lối và chọn con đường hướng tới các giải pháp hòa bình.
Myanmar ngày càng cô lập do Internet bị hạn chế, báo chí dừng xuất bản, trong khi quân đội tiếp tục cáo buộc tội danh mới đối với lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi.
Cố vấn nhà nước của chính phủ dân sự Myanmar Aung San Suu Kyi tiếp tục bị cáo buộc nhận hối lộ, sau khi bà bị quân đội tình nghi nhận tiền và vàng bất hợp pháp trước đó.
Bằng cách này hay cách khác, quân đội Myanmar kiểm soát đất nước từ năm 1962 tới 2010 và trở lại nắm quyền sau cuộc đảo chính cách đây gần hai tháng.
Tòa án Myanmar đã không thể tổ chức một phiên tòa trực tuyến vào 15/3 đối với nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi vì các vấn đề về Internet, theo luật sư.
(VOVTV) - Quân đội Thái Lan đang lên kế hoạch xây dựng các trại tị nạn tạm thời ở các tỉnh biên giới phía Nam giáp Myanmar là Ranong và Chumphon, để chuẩn bị ứng phó trước nguy cơ công dân Myanmar có thể chạy sang Thái Lan tránh bạo lực.
(VOVTV) - Trong một phát biểu đưa ra ngày 14/3, Trung Quốc đã hối thúc Myanmar có các biện pháp ngăn chặn các hành vi bạo lực sau khi nhiều nhà máy của nước này bị tấn công phóng hỏa.
Ngày 14/3 được xem là ngày bạo lực nhất tại Myanmar với ít nhất 39 người chết trong khi nhà máy của Trung Quốc nước này bị thiêu rụi.
Lực lượng an ninh Myanmar khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, theo các nhân chứng và phương tiện truyền thông.