Ngày 10/6, các phương tiện truyền thông đưa tin ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay quân sự nghiêm trọng tại Myanmar.
10/06/2021 11:17
Sáng 9/6, một thành viên của ĐT Myanmar được phát hiện đã bị đột tử tại phòng riêng ở khách sạn Osaka (Nhật Bản) khi đang tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
07/06/2021 21:53
(VOVTV) - Theo luật sư của nhà lãnh đạo dân sự Myanmar, bà Aung San Suu Kyi sẽ ra hầu toà vào tuần tới với những cáo buộc liên quan tới sở hữu bộ đàm không giấy phép và vi phạm các quy định về chống dịch Covid-19.
(VOVTV) - Ngày 24/5, bà Aung San Suu Kyi đã xuất hiện tại tòa án Myanmar lần đầu tiên kể từ khi quân đội nước này bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và bang cùng các thành viên cấp cao của đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) hồi đầu tháng 2 vừa qua.
Người đẹp Thuzar Wint Lwin, đại diện của Myanmar ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020, đã lên tiếng trước thông tin cô bị truy nã sau thông điệp "cầu cứu" tại cuộc thi.
Hai quan chức ngoại giao tại đại sứ quán Myanmar ở Nhật Bản đã bị chính quyền quân sự Myanmar sa thải sau khi lên tiếng phản đối đảo chính ở quê nhà.
Ngày 17/5, Mỹ, Anh và Canada đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào quân đội Myanmar, động thái mới nhất trong loạt hành động nhằm gia tăng sức ép đối với lực lượng vũ trang của quốc gia Đông Nam Á này kể từ sau cuộc chính biến ngày 1/2.
Các cuộc tấn công mới nhằm vào các căn cứ quân sự của Myanmar là chỉ dấu cho thấy khả năng xung đột vũ trang tại nước này phát triển từ vùng biên giới tới các trung tâm đô thị, trở thành nội chiến phức tạp quy mô lớn.
Lực lượng an ninh Myanmar được cho là nổ súng tại cuộc biểu tình lớn hôm 2/5, khiến 8 người chết.
Nhiều vụ nổ xảy ra tại thành phố Yangon, Myanmar, trong lúc những cuộc biểu tình chớp nhoáng chống lại chính quyền quân sự diễn ra.
(VOVTV) - Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, 220 công dân Thái Lan thuộc hai ngôi làng ở tỉnh Mae Hong Son, sát biên giới với Myanmar đã phải sơ tán khỏi nhà vì giao tranh tại nước láng giềng leo thang.
Hôm 29/4, hai căn cứ không quân của Myanmar hứng chịu các đòn tấn công nhưng không rõ thủ phạm.
Giao tranh giữa quân đội Myanmar và nhóm vũ trang dân tộc thiểu số leo thang liên tục trong những ngày qua với các vụ tấn công qua lại, buộc nhiều dân thường phải bỏ chạy sang Thái Lan.
Hôm 26/4, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, ông “kinh hoàng vì bạo lực thương tâm” đã diễn ra tại Myanmar từ sau đảo chính.
(VOVTV) - Ngày 24/4, người đứng đầu quân đội Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing đã đến thủ đô Jakarta của Indonesia để tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN. Các nhóm dân sự ở Indonesia đã xuống đường biểu tình phản đối.
Hôm 21/4, Mỹ tiếp tục gây sức ép đối với chính quyền quân sự Myanmar sau khi tuyên bố áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hai doanh nghiệp nhà nước của Myanmar.
Quân đội Myanmar vừa bắt giữ Daw Myo Aye, người tổ chức hàng loạt cuộc biểu tình phản đối đảo chính và chính quyền quân sự tại nước này.
Hôm 15/4, lực lượng an ninh Myanmar bắt giữ một trong những thủ lĩnh chính của chiến dịch phản đối đảo chính quân sự ở nước này - Wai Moe Naing.
Reuters dẫn thông tin từ Hiệp hội Hỗ trợ tù nhân chính trị Myanmar hôm 10/11 cho biết, có hơn 80 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình Myanmar tại thị trấn Bago, phía đông bắc thành phố Yangon.
Ít nhất 10 cảnh sát Myanmar thiệt mạng sau khi liên minh các nhóm vũ trang dân tộc tấn công một đồn cảnh sát ở bang Shan hôm 10/4.
Đài truyền hình Myawaddy cho biết 19 người đã bị kết án tử hình ở Myanmar vì giết phụ tá của một đại úy quân đội ở quận Yangon.
Sau các lệnh trừng phạt nhằm vào các tướng lĩnh Myanmar, Mỹ tiếp tục trừng phạt các doanh nghiệp được cho là mang lại nguồn thu đáng kể cho chính quyền quân sự ở quốc gia Đông Nam Á này.
Một loạt các vụ nổ hôm 7/4 làm rung chuyển ít nhất bảy địa điểm ở Yangon, bao gồm các tòa nhà chính quyền, một doanh trại quân đội và một trung tâm mua sắm.
Chính quyền quân sự Myanmar đã truy nã Han Lay vì bài phát biểu gây chấn động của cô tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.