Tin tức

Mỹ yêu cầu công dân rời Afghanistan

(VOVTV) - Trong một thông báo ngày 7/8, Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan đã yêu cầu các công dân nước này hiện còn ở lại Afghanistan nhanh chóng rời khỏi quốc gia Nam Á này.

Tác giả PV / VOV New Delhi
07/08/2021 18:11

Khuyến cáo được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Taliban đang mở rộng các cuộc tấn công vào lực lượng an ninh Chính phủ nhằm giành giật lãnh thổ. Theo đó, công dân Mỹ nên cân nhắc các chuyến bay thương mại để sớm xuất cảnh khỏi Afghanistan.

tali.jpg

Cuộc xung đột tại Afghanistan đang bước vào giai đoạn ngày càng tàn khốc. Ảnh: Reuters

Cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ cho biết do điều kiện an ninh hiện tại và việc sứ quán buộc phải cắt giảm nhân viên, khả năng hỗ trợ công dân Mỹ ở Afghanistan bị hạn chế nhiều, thậm chí ngay cả tại thủ đô Kabul.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 6/8, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ đang theo dõi sát và quan ngại về các vụ giết người báo thù nhằm vào dân thương ở Afghanistan. Bà Psaki khẳng định: “Nếu Taliban muốn nhận được sự công nhân quốc tế, những hành động này sẽ không giúp họ đạt được điều đó. Họ không thể làm theo cách này. Họ có thể chọn cách dành công sức của mình đóng góp vào tiến trình hòa bình như cách họ tiến hành chiến dịch quân sự”.

Ý kiến của bạn