Tin tức

Mỹ và Trung Quốc sẽ 'mặt đối mặt' ở Alaska, khôi phục mối quan hệ?

Trung Quốc và Mỹ đang đàm phán để các nhà ngoại giao hàng đầu của họ gặp nhau ở Alaska, trong nỗ lực thiết lập lại mối quan hệ.

10/03/2021 09:10

Phái đoàn Trung Quốc có thể bao gồm hai quan chức cấp cao, trong đó ông Dương Khiết Trì, quan chức Đảng Cộng sản phụ trách các vấn đề đối ngoại, người thường làm đặc phái viên của Chủ tịch Tập Cận Bình, sẽ là người dân đầu.

Ngoài ông Dương, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, cũng được cho là sẽ tham gia, theo SCMP.

Trong khi đó, hôm 9/3, theo Reuters, một quan chức cấp cao của chính quyền Biden cho biết Hoa Kỳ đang đàm phán với Trung Quốc về một cuộc gặp cấp cao có thể xảy ra "trong tương lai gần", dù Nhà Trắng cho biết họ chưa có thông tin chi tiết cuối cùng để thông báo.

Mỹ và Trung Quốc sẽ 'mặt đối mặt' ở Alaska, khôi phục mối quan hệ? - Ảnh 1.

Ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình. Ảnh minh họa: TNS

Cuộc họp đang thảo luận sẽ không diễn ra ở cấp tổng thống "mà ở cấp rất cao", quan chức chính quyền Biden nói với Reuters.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, được hỏi về một cuộc họp có thể xảy ra ở Alaska, đã nói chính quyền "trực tiếp làm việc" với Trung Quốc, nhưng bà chưa có "bất kỳ chi tiết nào chính thức hoặc được xác nhận đến thời điểm này".

Bà Psaki cho biết: “Chúng tôi không ngừng quan tâm mà còn tìm kiếm cơ hội để làm việc cùng nhau".

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về cuộc gặp.

Chính quyền của ông Biden đã cam kết xem xét lại các yếu tố trong chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc, khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ở trong mối quan hệ căng thẳng xung quanh nhiều vấn đề.

Nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi thiết lập lại quan hệ dưới thời ông Biden, nhưng cũng kêu gọi Washington ngừng "bôi nhọ" đảng cầm quyền và ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Điều đó khiến Bộ Ngoại giao Mỹ buộc tội Bắc Kinh cố gắng tránh bị đổ lỗi cho các hành động của mình, như trong vấn đề người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Chính quyền Biden cũng đã phát đi tín hiệu rằng họ sẽ duy trì áp lực đối với Trung Quốc về thương mại.

Trước đó, Mỹ dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên của các nhà lãnh đạo "Bộ tứ" Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia.

Ý kiến của bạn