Tin tức

Mỹ và Nga hướng tới ổn định chiến lược

(VOVTV) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman dẫn đầu phái đoàn liên ngành, bao gồm các quan chức của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Hội đồng Tham mưu liên quân và Hội đồng An ninh Quốc gia tới Geneva để tham gia phiên họp bất thường trong khuôn khổ Đối thoại Ổn định Chiến lược Mỹ - Nga.

Tác giả Huy Hoàng / VOV Washington
11/01/2022 09:16

Theo thông cáo báo chí của bộ Ngoại giao Mỹ, trong cuộc họp ngày 10/1 tại Geneva (Thụy Sĩ), phái đoàn Mỹ đã lắng nghe những quan ngại về an ninh của Nga, đồng thời trình bày những quan ngại về ổn định chiến lược và ý tưởng của Mỹ về các hành động có đi có lại nhằm cải thiện tình hình.

Thứ trưởng Sherman nêu rõ, ngoại giao là giải pháp lâu dài duy nhất cho những lo ngại về an ninh của Nga và Mỹ.

Mỹ và Nga hướng tới ổn định chiến lược - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Thứ trưởng Sherman nhấn mạnh, trong khi Mỹ cam kết về ngoại giao, Washington sẵn sàng áp đặt các trừng phạt kinh tế và chính trị đáng kể đối với Nga và phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác nếu Nga leo thang các hành động gây hấn với Ukraine.

Bà Sherman cũng nhắc lại, Mỹ sẽ không thảo luận về an ninh châu Âu nếu không có sự tham gia của các đồng minh và đối tác của mình, và những vấn đề đó sẽ cần được thảo luận tại các diễn đàn đa phương phù hợp.

Thứ trưởng Sherman sẽ tới Brussels, Bỉ vào ngày 11/1 để thông báo ngắn gọn với Hội đồng Bắc Đại Tây Dương tại trụ sở NATO. Cùng ngày, Thứ trưởng Sherman sẽ họp với Ủy ban Chính trị và An ninh của Liên minh châu Âu (EU). Tiếp đó, Thứ trưởng Sherman sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO (NRC) vào ngày 12/1.

Ý kiến của bạn