Tin tức

Mỹ và Hàn Quốc thảo luận cách thức phối hợp trong chính sách Triều Tiên

(VOVTV) - Ngày 20/4, Đặc phái viên về hạt nhân của Mỹ, ông Sung Kim, đã có cuộc thảo luận với ông Park Jin, Ngoại trưởng được chỉ định trong chính quyền của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol về cách thức phối hợp trong chính sách về Triều Tiên thời gian tới. Hai quan chức cũng trao đổi về tương lai hợp tác sau khi Hàn Quốc có chính phủ mới.

20/04/2022 15:49

Thông cáo báo chí sau cuộc gặp cho biết ông Park Jin nhấn mạnh rằng các vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng đặt ra mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định của khu vực, đồng thời nêu bật sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ giữa Seoul và Washington trong ứng phó với hành động từ Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc thảo luận cách thức phối hợp trong chính sách Triều Tiên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong bối cảnh Seoul và Washington đang tiến hành các cuộc tham vấn nhằm xúc tiến một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tương lai gần, ông Park Jin cho biết chính phủ mới của Hàn Quốc sẽ liên lạc và hợp tác chặt chẽ với Washington ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức.

Thông cáo dẫn lời ông Sung Kim nhấn mạnh rằng chính quyền Tổng thống Biden đặt nhiều kỳ vọng trong quá trình hợp tác với chính quyền mới của Hàn Quốc về các vấn đề liên quan đến Bán đảo Triều Tiên.

Ông Sung Kim hiện đang có chuyến thăm kéo dài 5 ngày tới Hàn Quốc. Theo giới chức Hàn Quốc, cũng trong ngày 20/4, ông đã có cuộc gặp không chính thức với Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol tại nhà riêng của Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Jin-suk.

Trong chuyến công du Hàn Quốc lần này, Đặc phái viên về hạt nhân Mỹ Sung Kim đã có cuộc gặp với các quan chức của cả chính quyền sắp mãn nhiệm và chính quyền mới của Hàn Quốc nhằm điều phối chính sách liên quan đến Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng được cho là có thể có những động thái gây quan ngại trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc.

Ý kiến của bạn