Tin tức

Mỹ và Anh ra tuyên bố chung về hợp tác chống biến đổi khí hậu

(VOVTV) - Mỹ và Anh ngày 8/3 đã ra tuyên bố chung khẳng định quyết tâm hợp tác nhằm giảm xả thải và tập hợp tất cả các nước, đặc biệt là các nền kinh tế lớn của thế giới, để đạt được mục tiêu về khí hậu.

Tác giả PV / VOV Washington
09/03/2021 08:37

Theo bộ Ngoại giao Mỹ, Đặc phái viên của Mỹ về Khí hậu John Kerry ngày 8/3 đã có các cuộc họp với Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp Anh và Chủ tịch Hội nghị các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26).

Ông John Kerry và ông Alok Sharma đã ra tuyên bố chung khẳng định quyết tâm hợp tác nhằm giảm xả thải và tập hợp tất cả các nước, đặc biệt là các nền kinh tế lớn của thế giới, để đạt được mục tiêu về khí hậu. Tuyên bố nhấn mạnh, hội nghị về khí hậu do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì và hội nghị lãnh đạo G7 do Anh tổ chức là các cơ hội quan trọng để tạo đà cho COP26 ở Glasgow.

Mỹ và Anh ra tuyên bố chung về hợp tác chống biến đổi khí hậu - Ảnh 1.

Ngoại trưởng John Kerry. Ảnh: Reuters

Tuyên bố nhấn mạnh, Mỹ và Anh cam kết đạt được xả thải khí gây hiệu ứng nhà kính bằng 0 vào năm 2050. Mỹ và Anh kêu gọi tất cả các nước có các bước cần thiết nhằm duy trì giới hạn nhiệt độ ở mức 1,5 độ C bao gồm các chiến lược dài hạn nhằm cắt giảm khí thải và đưa lượng khí thải xuống bằng 0.

Mỹ và Anh khẳng định, quyết tâm hợp tác với các nước khác nhằm giúp các quốc gia dễ bị tổn thương nhất thích ứng và ứng phó với các tác động của khí hậu đồng thời gia tăng tài chính và đầu tư tư nhân cho công tác giảm nhẹ và thích ứng với tác động của khí hậu. 

Hai nước cũng mong muốn hợp tác với tất cả các nước nhằm hoàn tất các quy định của Hiệp định Paris chống biến đổi khí hậu và thúc đẩy các vấn đề đàm phán rộng hơn.

Ý kiến của bạn