Tin tức

Mỹ trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga tại LHQ

(VOVTV) - Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cho biết, Mỹ đã tuyên bố 12 nhà ngoại giao Nga tại Liên hợp quốc là không được chào đón và yêu cầu họ rời khỏi đất nước trước ngày 7/3.

Tác giả PV / VOV Moscow
01/03/2022 07:46

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cho biết, ông vừa nhận được thông tin rằng, các nhà chức trách Mỹ đã thực hiện thêm một biện pháp thù địch chống lại phái bộ Nga tại Liên hợp quốc, vi phạm hoàn toàn nghĩa vụ của họ với tư cách là chủ nhà. Họ đã tuyên bố 12 trong số các nhà ngoại giao Nga là không được chào đón và yêu cầu rời khỏi đất nước trước ngày 7/3.

28-2 tass.jpg

Mỹ trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga tại LHQ

Theo Phó đại diện thường trực của Mỹ tại Liên hợp quốc Richard Mills, các nhà ngoại giao được lệnh rời khỏi Mỹ đang tham gia vào các hoạt động bên ngoài khu vực trách nhiệm của họ và không phù hợp với nghĩa vụ của họ với tư cách là nhà ngoại giao.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Nebenzya cho rằng, Nga không hài lòng với những giải thích của Mỹ về lý do trục xuất các nhà ngoại giao. Việc này sẽ được Matxcơva đáp trả, bởi vì đây là thông lệ ngoại giao. Ông nhấn mạnh, đây không phải là lựa chọn của Matxcơva, họ đã không bắt đầu nó.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn