Tin tức

Mỹ treo thưởng 10 triệu USD để truy lùng thủ lĩnh IS ở Afghanistan

(VOVTV) - Ngày 7/2, Mỹ đã treo thưởng 10 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin có giá trị để xác định vị trí thủ lĩnh của chi nhánh khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng tỉnh Khorasan (IS-K) ở Afghanistan.

Tác giả Tuấn Nguyễn / VOV Cairo
08/02/2022 15:19

Phần thưởng trị giá 10 triệu USD được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cho bất kỳ người nào cung cấp thông tin giúp bắt giữ hoặc kết án đối với Sanaullah Ghafari, thủ lĩnh của chi nhánh khủng bố IS-K ở Afghanistan, kẻ còn được biết đến với tên gọi khác là Shahab al-Muhajir.

Sanaullah Ghafari được tổ chức khủng bố IS chỉ định là người đứng đầu “chi nhánh tỉnh Khorasan” thuộc Afghanistan vào tháng 6/2020. Vào tháng 11/2021, Mỹ đã liệt tên đối tượng này vào danh sách đen về những kẻ khủng bố quốc tế. Hiện có rất ít thông tin về thủ lĩnh của chi nhánh IS tại Afghanistan, trong đó một số người cho rằng đối tượng này có nguồn gốc Arab và từng là thành viên của nhóm khủng bố Al-Qaeda hoặc có quan hệ thân cận với Al-Qaeda.

Mỹ treo thưởng 10 triệu USD để truy lùng thủ lĩnh IS ở Afghanistan - Ảnh 2.

Mỹ treo thưởng 10 triệu USD để truy lùng thủ lĩnh chi nhánh khủng bố IS-K. Ảnh: elbalad

Đối tượng này là thủ phạm đứng đầu trong vụ tấn công khủng bố do IS-K thực hiện ngày 26/8/2021 tại sân bay Kabul của Afghanistan khiến ít nhất 185 người thiệt mạng, trong đó có 13 binh sĩ Mỹ. Vụ tấn công đã gây ra tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng trong bối cảnh các nước tìm cách sơ tán công dân khỏi Afghanistan sau khi phong trào Taliban nắm quyền kiểm soát chính phủ.

Từ trước năm 2020, IS tại Afghanistan đã bị suy yếu trước ảnh hưởng của Taliban và các chiến dịch không kích của Mỹ nhằm vào chi nhánh khủng bố này. Tuy nhiên kể từ khi Mỹ rút khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021, IS-K đã dần trỗi dậy và tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của phong trào Hồi giáo Taliban cầm quyền, cũng như nhóm thiểu số Shiite ở Afghanistan.

Ý kiến của bạn