Tin tức

Mỹ tiếp tục coi phi hạt nhân hóa là trọng tâm của chính sách đối với Triều Tiên

(VOVTV) - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1/4 cho biết, phi hạt nhân hóa sẽ tiếp tục là trọng tâm trong chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên và Mỹ sẽ tham khảo với các đồng minh trong tiếp cận Bình Nhưỡng.

Tác giả Phạm Huân / VOV Washington
02/04/2021 06:55

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhấn mạnh, mọi cách tiếp cận với Triều Tiên sẽ phải được tham khảo với các đồng minh của Mỹ bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông Price đưa ra tuyên bố trên một ngày trước cuộc gặp giữa Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc trong bối cảnh Washinton đang dần hoàn tất việc rà soát lại chính sách đối với Triều Tiên. 

Mỹ tiếp tục coi phi hạt nhân hóa là trọng tâm của chính sách đối với Triều Tiên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ông Price cho biết, cuộc gặp này sẽ là cơ hội để các bên chia sẻ quan điểm về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên; đồng thời nhấn mạnh phi hạt nhân hóa sẽ tiếp tục là trọng tâm trong chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên.

Tổng thống Joe Biden cho biết, Mỹ tiếp tục cởi mở ngoại giao đối với Triều Tiên bất kể vụ thử tên lửa đạn đạo tuần trước. Tuy nhiên, ông Biden cũng cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả nếu Triều Tiên leo thang các vấn đề hiện nay.

Nhà Trắng hồi đầu tuần cho hay, Tổng thống Biden không dự định gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Ý kiến của bạn