Tin tức

Mỹ: Thượng nghị sỹ hai đảng đạt thỏa thuận về giảm bạo lực súng đạn

Một nhóm các Thượng nghị sỹ Dân chủ và Cộng hòa ngày 12/6 đạt được thỏa thuận về một khung lập pháp nhằm làm giảm các vụ xả súng ở Mỹ bằng cách kiểm soát súng không rơi vào tay các cá nhân nguy hiểm tiềm tàng.

Tác giả Phạm Huân / VOV Washington
13/06/2022 08:03

Nhóm Thượng nghị sỹ lưỡng đảng Mỹ, bao gồm 10 Thượng nghị sỹ Cộng hòa và 10 Thượng nghị sỹ Dân chủ, cho biết họ đang cùng viết một dự thảo luật nhằm gia tăng ngân sách cho các chương trình sức khỏe tâm thần và an ninh trường học.

Mỹ: Thượng nghị sỹ hai đảng đạt thỏa thuận về giảm bạo lực súng đạn - Ảnh 1.

Cây thánh giá có tên các nạn nhân của một vụ xả súng ở trường học, được vẽ tại đài tưởng niệm bên ngoài trường tiểu học Robb, Mỹ. Ảnh: Reuters

Dự thảo luật này cũng sẽ khuyến khích các bang thực hiện và duy trì luật Cờ đỏ, cho phép tòa án tước quyền sở hữu súng đạn đối với những đối tượng có khả năng gây nguy hiểm cho chính mình và người khác, cũng như bổ sung hồ sơ của các thanh thiếu niên vào quá trình thẩm tra lý lịch những người muốn mua súng mà dưới 21 tuổi. Tuyên bố của nhóm Thượng nghị sỹ này cũng kêu gọi sự ủng hộ rộng rãi của cả hai đảng trong quốc hội trong việc thông qua dự thảo luật.

Các nhà đàm phán của cả hai đảng trong quốc hội Mỹ đã cùng làm việc với nhau nhằm đạt được đủ sự ủng hộ trong việc thông qua dự thảo luật ở Thượng viện nơi mỗi đảng đều có 50 ghế. Để thông qua một dự thảo luật cần ít nhất 60/100 phiếu để được thông qua tại Thượng viện. Hiện nay các rào cản trong đàm phán giữa hai đảng vẫn là văn bản cuối cùng của dự thảo luật bao gồm bao nhiêu kinh phí sẽ được sử dụng trong các chương trình liên quan. Tuy nhiên, khung lập pháp này cũng là cơ sở để các nghị sỹ Mỹ thúc đẩy biện pháp lưỡng đảng mở rộng nhất nhằm giải quyết bạo lực súng đạn kể từ đạo luật cấm vũ khí tấn công năm 1994 vốn đã hết hiệu lực sau 10 năm.

Tổng thống Joe Biden cùng ngày cho biết ông dự kiến sẽ ký các biện pháp cải tổ an toàn súng đạn được đề xuất bởi nhóm Thượng nghị sỹ hai đảng và hy vọng các biện pháp này sẽ sớm được quốc hội thông qua.

Trong khi đó, ít nhất 6 vụ xả súng đã diễn ra ở 6 thành phố ở Mỹ trong 3 ngày cuối tuần khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Đây là cuối tuần thứ tư liên tiếp mà giới chức Mỹ phải ứng phó với các vụ xả súng khiến ít nhất 4 người bị bắn trong mỗi trường hợp.

Ý kiến của bạn