Tin tức

Mỹ: Thủ phạm vụ xả súng kinh hoàng ở trường Trung học Marjory Stoneman Douglas tránh được án tử hình

(VOVTV) - Ngày 13/10, Bồi thẩm đoàn hạt Broward, bang Florida (Mỹ) đã đề nghị mức án phạt tù chung thân không ân xá đối với Nikolas Cruz, thủ phạm trong vụ xả súng tại trường Trung học Marjory Stoneman Douglas ở bang này vào tháng 2/2018.

14/10/2022 10:46

Phía công tố viên cho rằng Cruz đã thực hiện hành vi tội ác có dự tính từ trước, do đó tòa án nên xem xét áp dụng luật của bang Florida để quyết định mức án tử hình. Tuy nhiên, Bồi thẩm đoàn nhận thấy nhiều tình tiết giảm nhẹ trong vụ án như những rối loạn tâm thần của Cruz xuất phát từ việc mẹ đẻ của hung thủ lạm dụng thuốc trong thời gian mang thai. Ngoài ra, đối tượng này đã thành khẩn nhận tội. 

Mỹ: Thủ phạm vụ xả súng kinh hoàng ở trường Trung học Marjory Stoneman Douglas tránh được án tử hình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Phản ứng về quyết định trên, một số gia đình các nạn nhân trong vụ xả súng đã bày tỏ phản đối việc Bồi thẩm đoàn bác mức án đề nghị của phía công tố. Tương tự, Thống đốc bang Florida, Ron DeSantis cũng bày tỏ thất vọng về quyết định của Bồi thẩm đoàn.

Năm ngoái, Cruz đã nhận tội sát hại 17 người, trong đó có 14 học sinh, tại trường Marjory Stoneman Douglas ở thành phố Parkland. Trong những tháng qua, Cruz, 24 tuổi, đã bị đưa ra xét xử. Thẩm phán hạt Broward, Elizabeth Scherer dự kiến chính thức tuyên án phạt Cruz vào ngày 1/11 tới.

 Nikolas Cruz, một học sinh cũ của trường, đã dùng khẩu súng trường AR-15 tấn công các lớp học. Sau khi gây án, Cruz đã bỏ trốn trước khi bị bắt tại một thị trấn cách ngôi trường này khoảng 1,6 km và được chuyển tới bệnh viện để điều trị một số vết thương nhẹ. Trước đó, đối tượng này đã bị đuổi học vì vi phạm kỷ luật của trường.

Đây là một trong những vụ xả súng tại trường học đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ. Vụ tấn công của Cruz sau đó đã thổi bùng lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận nước Mỹ và các cuộc biểu tình, tuần hành đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn, yêu cầu chính phủ siết chặt kiểm soát súng đạn.

Ý kiến của bạn