Tin tức

Mỹ: Tai nạn khinh khí cầu làm 5 người thiệt mạng

(VOVTV) - Một nhân chứng đã quay được cảnh một quả khinh khí cầu rơi xuống ở khu Albuquerque, New Mexico, làm 5 người thiệt mạng.

Tác giả Lương Anh
27/06/2021 07:19

Vụ tai nạn xảy ra ngày 26/6 giờ địa phương. Cảnh sát cho biết gió đã đẩy khinh khí cầu vướng vào đường dây điện và bắt lửa. Quả khinh khí cầu rơi thẳng xuống đất.

Khoảnh khắc quả khinh khí cầu rơi xuống đất

"Lúc sáng khoảng 7h, chúng tôi nghe có tiếng nổ và bị mất điện. Tôi và vợ sợ quá. Tôi chạy ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy quả khinh khí cầu đang rơi xuống. Tôi hoảng hốt không biết mọi người có bị sao không", nhân chứng Ramirez nói với Reuters.

Cảnh sát đã tìm thấy giỏ khinh khí cầu trên một góc phố còn quả khinh khí cầu rơi ở chỗ khác. Người lái khinh khí cầu nằm trong số người thiệt mạng. Toàn bộ nạn nhân ở độ tuổi từ 40-60. Không có ai dưới mặt đất bị thương vì khinh khí cầu rơi.

"Thật sự đau lòng khi phải thông báo rằng có 4 người thiệt mạng trên hiện trường và có một người bị thương đã được đưa đi cấp cứu," người phát ngôn cảnh sát Albuquerque Gilbert Gallegos nói. Sau đó tin tức cho biết người thứ 5 này đã không qua khỏi.

Tạp chí Albuquerque đưa tin có khoảng 13.000 hộ bị mất điện.

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Albuquerque năm 2019

Albuquerque ở bang New Mexico của Mỹ được coi là "thánh địa" của khinh khí cầu. Trong đó, Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Albuquerque là lễ hội khinh khí cầu lớn nhất thế giới, thường được tổ chức trong tuần đầu tiên của tháng 10 hàng năm và là một trong những sự kiện nổi tiếng thu hút khách du lịch đến với thành phố Albuquerque. 

Tai nạn khinh khí cầu tuy không xảy ra thường xuyên nhưng từ năm 2008 tới nay đã có ít nhất 12 vụ gây tử vong trên toàn nước Mỹ. Hai trong số này xảy ra tại Rio Rancho, ngay bên ngoài Albuquerque. Hồi năm 2016 ở bang láng giềng Texas, một quả khinh khí cầu đã mắc vào đường điện cao thế rồi rơi xuống một đồng cỏ làm toàn bộ 16 người đi trên khinh khí cầu thiệt mạng./.

Ý kiến của bạn