Tin tức

Mỹ tái áp đặt các hạn chế đi lại nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19

(VOVTV) - Ngày 25/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một Tuyên bố Tổng thống về việc duy trì các hạn chế đi lại do đại dịch Covid-19.

Tác giả Phạm Huân / VOV Washington
26/01/2021 07:04

Các hạn chế đi lại của Mỹ sẽ áp dụng đối với Brazil và hầu hết các nước châu Âu đồng thời cũng mở rộng đối với Nam Phi nơi đã phát hiện một biến thể mới của SARS-CoV-2.

Các hạn chế này đã được cựu Tổng thống Donald Trump gỡ bỏ tuần trước, chỉ hai ngày trước khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 46 của Mỹ.

covid_19_ruters_bong-1609387231785.jpeg

Các hạn chế đi lại của Mỹ sẽ áp dụng đối với Brazil và hầu hết các nước châu Âu và Nam Phi. Ảnh: Reuters

Phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, quyết định này nhằm giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh thông qua các hoạt động đi lại, đặc biệt trong bối cảnh các biến thể lây nhiễm nhanh hơn đang xuất hiện trên toàn thế giới.

Bà Jen Psaki cũng nhắc lại quy định mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, đó là bắt đầu từ ngày 26/1, tất cả hành khách quốc tế đến Mỹ bằng đường hàng không sẽ phải cung cấp cho các hãng hàng không bằng chứng về xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng ba ngày trước khi khởi hành. Bà Psaki đồng thời nêu rõ yêu cầu này áp dụng đối với tất cả mọi người bao gồm cả công dân Mỹ trở về từ nước ngoài.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn