Tin tức

Mỹ ra điều kiện công nhận chính quyền mới ở Afghanistan

(VOVTV) - Mỹ ngày 16/8 cho biết một chính phủ tôn trọng nhân quyền bao gồm quyền của phụ nữ và cách hành xử của Taliban sẽ là các điều kiện để Washington cân nhắc công nhận chính quyền mới ở Afghanistan.

Tác giả PV / VOV Washington
17/08/2021 09:20

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 16/8 cho biết Mỹ và các đồng minh quốc tế sẽ giám sát chặt chẽ sau khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul.

aannr1b (1).jpg

Các tay súng Taliban tại Kabul. Ảnh: Getty

Ông Price nhấn mạnh Mỹ sẽ chỉ làm việc với một chính quyền tương lai ở Afghanistan nếu chính quyền này duy trì các quyền cơ bản của người dân, không dung dưỡng khủng bố và bảo vệ các quyền cơ bản của người dân bao gồm phụ nữ và trẻ em gái. Ông Price cũng viện dẫn tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 16/8 kêu gọi quá trình hòa giải dân tộc của người dân Afghanistan và do họ thực hiện.

Ông Price cho biết Mỹ sẽ sử dụng đòn bẩy ngoại giao và kinh tế để đảm bảo chính quyền ở Afghanistan tôn trọng các quyền con người và Washington muốn thấy các hành động của Taliban trong việc thực hiện các cam kết từng đưa ra trước đây.

Ý kiến của bạn