Tin tức

Mỹ quyết tâm ngăn cản Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt

(VOVTV) - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/11 nhấn mạnh Mỹ tiếp tục thực hiện các bước nhằm hạn chế Triều Tiên tiếp cận các nguồn tài chính và hậu cần cho chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt của nước này.

Tác giả PV / VOV Washington
09/11/2022 08:56

Theo bộ Ngoại giao Mỹ, chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt trái phép của Triều Tiên đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và đe dọa hòa bình và an ninh khu vực. Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/11 đã áp trừng phạt đối với hai công dân Triều Tiên do đã giúp vận chuyển hàng hóa cho nước này trên danh nghĩa các thực thể bị cáo buộc tham gia các hoạt động tình báo, buôn bán vũ khí, và chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên. Bộ Tài chính Mỹ đồng thời cũng tái trừng phạt Tornado Cash, một dịch vụ "trộn" tiền mã hóa cho phép người dùng che giấu thông tin giao dịch, do đã hỗ trợ Lazarus Group, nhóm hacker được Triều Tiên hậu thuẫn và hỗ trợ chương tình vũ khí hủy diệt hàng loạt của nước này.

5_27.jpg

Tên lửa Hwasong-17 của Triều Tiên rời bệ phóng ngày 24/3. Ảnh: KCNA

Mỹ nhấn mạnh cam kết ngăn cản các nỗ lực của Triều Tiên nhằm tăng các nguồn thu tài chính thông qua hoạt động bất hợp pháp và sẽ tiếp tục có hành động chống lại các thực thể tiếp tay cho nỗ lực của Triều Tiên.

Mỹ đồng thời cũng kêu gọi tất cả các nước tuân thủ hoàn toàn các nghị quyết của Hội đồng bảo an liên quan tới Triều Tiên nhằm ngăn cản nước này có được công nghệ và nguồn lực cần thiết để duy trì chương trình vũ khí trái phép của mình.

Ý kiến của bạn