Tin tức

Mỹ phê duyệt tiêm nhắc lại vaccine ngừa Covid-19 đối với người có hệ miễn dịch yếu

(VOVTV) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ ngày 12/8 thông báo các bệnh nhân được ghép tạng và những người có hệ miễn dịch yếu có thể được tiêm mũi vaccine bổ sung ngừa Covid-19 trong bối cảnh biến chủng Delta đang lây lan nhanh chóng.

Tác giả PV / VOV Washington
13/08/2021 14:56

Thông báo của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) sẽ được áp dụng đối với hàng triệu người dân Mỹ, những người có rủi ro lây nhiễm cao sau khi được ghép tạng, có bệnh ung thư hoặc các chứng rối loạn khác. Những người này chiếm khoảng 3% số người trưởng thành ở Mỹ và có thể bắt đầu được tiêm nhắc lại từ cuối tuần này.

Mỹ phê duyệt tiêm nhắc lại vaccine ngừa Covid-19 đối với người có hệ miễn dịch yếu - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Reuters

Thông báo này đã được các chuyên gia y tế Mỹ hoan nghênh khi từng lo ngại rằng các bệnh nhân không thể tự sản sinh ra kháng thể ngay cả sau khi đã được tiêm phòng đầy đủ.

Vaccine của Pfizer và Moderna sẽ được sử dụng cho việc tiêm nhắc lại. Nhiều nước khác bao gồm Pháp và Ixraen trước đó cũng đã có khuyến cáo tương tự.

Giới chức y tế Mỹ hiện đang tiếp tục theo dõi khi nào mức kháng thể trong cơ thể người bình thường sẽ giảm sau khi tiêm vaccine để có thể khuyến cáo tiêm nhắc lại đối với mọi người dân.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn