Tin tức

Mỹ phát miễn phí 400 triệu khẩu trang cho người dân

(VOVTV) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19/1 dự kiến sẽ công bố kế hoạch phân phát 400 triệu khẩu trang N95 cho người dân thông qua hệ thống các hiệu thuốc và trung tâm y tế cộng đồng.

Tác giả PV / VOV Washington
20/01/2022 09:04

Một quan chức Nhà Trắng cho biết 400 triệu khẩu trang N95 sẽ bắt đầu được phân phát tại các hiệu thuốc và trung tâm y tế cộng đồng cuối tuần tới và chương trình này sẽ chạy hết công suất vào đầu tháng 2. Mỗi người dân sẽ được nhận 3 khẩu trang.

Số lượng khẩu trang này sẽ được lấy từ kho dự trữ quốc gia chiến lược và đây sẽ là lần phân phát thiết bị bảo hộ cá nhân lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Mỹ phát miễn phí 400 triệu khẩu trang cho người dân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Động thái này được thực hiện trong bối cảnh Tổng thống Biden tăng cường các hoạt động của chính phủ liên bang nhằm ứng phó với sự gia tăng các ca mắc Covid-19 trên cả nước do biến thể Omicron.

Một số bác sỹ và nhà khoa học cho rằng các loại khẩu trang vải một lớp thông thường có thể không bảo vệ được trước biến thể Omicron và đã kêu gọi chính phủ mở rộng tiếp cận cho người dân đối với các loại khẩu trang có bộ lọc cao như N95.

Chính quyền Tổng thống Biden ngày 18/1 cũng đã chính thức đưa vào hoạt động trang web để người dân đăng ký miễn phí các bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 tại nhà. Với việc truy cập vào địa chỉ COVIDTests.gov, người dân Mỹ có thể đăng ký miễn phí các bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 và mỗi địa chỉ cư trú sẽ được nhận tối đa 4 bộ xét nghiệm trong vòng 7-12 ngày sau khi đặt hàng.

Trước mắt, 500 triệu bộ xét nghiệm nhanh sẽ được cung cấp cho người dân Mỹ và Tổng thống Biden tuần trước cũng đã quyết định tăng gấp đôi con số này trong thời gian tới.

Ngoài việc phân phát khẩu trang và bộ xét nghiệm Covid-19 miễn phí, chính quyền Tổng thống Biden cũng đang tìm cách mua thêm các loại thuốc kháng virus Covid-19 khi số ca nhập viện và tử vong đang gia tăng. Chính phủ liên bang đã đặt mua 20 triệu liệu trị thuốc Paxlovid của Pfizer và dự kiến sẽ được nhận ít nhất một nửa số thuốc này vào tháng 6.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn