Tin tức

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phối hợp đáp trả nếu Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 7

(VOVTV) - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 13/11 cho biết Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phối hợp đáp trả nếu Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ 7.

Tác giả PV / VOV Washington
14/11/2022 08:54

Tuyên bố trên được ông Sullivan đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Biden tới Indonesia để dự hội nghị thượng đỉnh G20. Ông Sullivan cho biết, các biện pháp đáp trả chung của ba nước có thể bao gồm các yếu tố an ninh, kinh tế và ngoại giao. Theo ông Sullivan, một vụ thử hạt nhân của Triều Tiên sẽ là động thái vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

tltt_gbcp.jpg

Ảnh minh họa: Reuters

Tại cuộc gặp 3 bên với Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Hàn Quốc ngày 13/11 ở Campuchia, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hơn bao giờ hết, cả ba nước đều có chung quan điểm trước hành vi khiêu khích của Triều Tiên. Tổng thống Biden gọi Nhật Bản và Hàn Quốc là các đồng minh quan trọng và chia sẻ các mối quan ngại của Mỹ về các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Sau cuộc gặp, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã Tuyên bố chung lên án các vụ thử tên lửa của Triều Tiên cũng như một loạt các động thái quân sự của nước này và coi đó là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên và các khu vực khác trên thế giới. Tuyên bố chung tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên trên cơ sở các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng tái khẳng định rằng một vụ thử hạt nhân của Triều Tiên sẽ vấp phải sự đáp trả mạnh mẽ và cương quyết từ cộng đồng quốc tế. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhấn mạnh rằng đối thoại hòa bình và ngoại giao và kêu gọi Triều Tiên nối lại đàm phán.

Ý kiến của bạn