Tin tức

Mỹ: Người đàn ông được ghép tim lợn đầu tiên trên thế giới chết sau 2 tháng phẫu thuật

(VOVTV) - Ông David Bennett, 57 tuổi, người được ghép tim lợn đầu tiên trên thế giới, đã qua đời hai tháng sau cuộc phẫu thuật.

Tác giả Huy Hoàng / VOV Washington
10/03/2022 07:12

Trung tâm Y tế thuộc Đại học Maryland ngày 9/3 cho biết, ông Bennett đã có thể nói chuyện với gia đình và được chăm sóc giảm nhẹ trước khi qua đời.

Mỹ: Người đàn ông được ghép tim lợn đầu tiên trên thế giới chết sau 2 tháng phẫu thuật - Ảnh 1.

Ông David Bennett, 57 tuổi, người được ghép tim lợn đầu tiên trên thế giới, đã qua đời hai tháng sau cuộc phẫu thuật. Ảnh: Reuters

Ông Bennett bị bệnh tim giai đoạn cuối, được xác định không đủ điều kiện để cấy ghép tim truyền thống và trở thành người đầu tiên được cấy ghép một quả tim lợn biến đổi gien ngày 7/1/2022. Bệnh viện cho biết quả tim này không bị đào thải và hoạt động tốt trong nhiều tuần sau cuộc phẫu thuật. Ông Bennett đã có thể xem giải Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ (Super Bowl) vào tháng trước và được vật lý trị liệu.

Trong một tuyên bố, ông Bartley Griffith, bác sĩ phẫu thuật cấy ghép tim lợn cho biết ông Bennett tỏ ra là một bệnh nhân dũng cảm và cao thượng, người đã chiến đấu đến cùng. Bệnh viện xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình ông Bennett.

Ý kiến của bạn