Tin tức

Mỹ muốn Hội đồng bảo an bỏ phiếu đối với nghị quyết về Triều Tiên trong tháng 5

(VOVTV) - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield ngày 3/5 cho biết Washington muốn Hội đồng bảo an bỏ phiếu đối với nghị quyết gia tăng trừng phạt Triều Tiên vì các vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây.

Tác giả PV / VOV Washington
04/05/2022 08:45

Mỹ tháng trước đã lưu hành một dự thảo nghị quyết trong các thành viên Hội đồng bảo an, đề nghị cấm thuốc lá và giảm một nửa xuất khẩu dầu cho Triều Tiên cũng như liệt nhóm tin tặc Lazarus vào danh sách đen. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc đã phản đối tăng cường trừng phạt Triều Tiên sau khi nước này thử một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Mỹ muốn Hội đồng bảo an bỏ phiếu đối với nghị quyết về Triều Tiên trong tháng 5 - Ảnh 1.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield. Ảnh: Reuters

Theo Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield, Mỹ muốn thúc đẩy việc bỏ phiếu đối với nghị quyết này trong tháng 5 khi Mỹ là Chủ tịch luân phiên của Hội đồng bảo an. Bà Greenfield nhấn mạnh, Mỹ rất quan ngại về tình hình trên bán đảo Triều Tiên và hy vọng sẽ duy trì được sự nhất quán của Hội đồng bảo an trong việc lên án các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Triều Tiên bị áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc kể từ năm 2006 và các biện pháp trừng phạt đã gia tăng theo thời gian nhằm cắt đứt nguồn kinh phí cho các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Ý kiến của bạn