Tin tức

Mỹ lên án Nga công nhận độc lập của hai khu vực ly khai ở Ukraine, kịch bản giải quyết khủng khoảng bằng ngoại giao khó thành hiện thực

(VOVTV) - Ngày 21/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập hai khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine.

Tác giả Phạm Huân / VOV Washington
22/02/2022 11:25

Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, qua đó lên án quyết định của Tổng thống Putin công nhận độc lập hai khu vực li khai Donetsk và Luhansk ở Ukraine. Tổng thống Biden cũng đã điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz về cách thức tiếp tục phối hợp các biện pháp ứng phó với các động thái của Nga.

Tổng thống Biden cùng ngày đã ký một sắc lệnh hành pháp ngăn chặn các khoản đầu tư, thương mại và tài chính mới của Mỹ chảy vào hai khu vực do lực lượng ly khai nắm giữ ở Ukraine. Sắc lệnh này cũng trao cho Tổng thống Biden quyền áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ người nào được xác định hoạt động tại hai nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk.

Mỹ lên án Nga công nhận độc lập của hai khu vực ly khai ở Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Mỹ đã lường trước một động thái như thế này từ Nga và sẵn sàng đáp trả ngay lập tức, đồng thời gọi hành động của ông Putin là “sự vi phạm trắng trợn các cam kết quốc tế của Nga”. Bà Jen Psaki cũng cho biết Mỹ sẽ công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, nhằm đáp trả việc nước này vi phạm luật pháp quốc tế và tấn công chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng, quyết định của Tổng thống Putin đã hoàn toàn bác bỏ cam kết của Nga theo các thỏa thuận Minsk và đi ngược lại cam kết đối với ngoại giao của Nga. Ông Blinken cũng nhấn mạnh động thái này rõ ràng là một cuộc tấn công đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Theo ông Blinken, quyết định của Tổng thống Putin là một ví dụ khác của việc không tôn trọng luật pháp và các quy chuẩn quốc tế.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, vì lý do an ninh, các nhân viên ngoại giao Mỹ hiện đang ở thành phố Lviv của Ukraine sẽ ở tạm qua đêm ở Ba Lan và sẽ thường xuyên quay trở lại tiếp tục các hoạt động ngoại giao ở Ukraine và cung cấp các dịch vụ lãnh sự. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tiếp tục khuyến nghị công dân Mỹ rời ngay khỏi Ukraine vì tình hình tại đây tiếp tục khó dự đoán và có thể xấu đi nhanh chóng. Theo bộ Ngoại giao Mỹ, các hoạt động quân sự của Nga có thể sẽ hạn chế các chuyến bay thương mại và quân đội Nga đã tiếp tục tiến sát biên giới và có thể tấn công Ukraine bất cứ lúc nào.

Mỹ hiện đã thiết lập các nhóm hỗ trợ gần biên giới với Ukraine ở Romania, Hungary, Slovakia, và Moldova để trợ giúp các công dân Mỹ đồng thời cũng mở một trung tâm đón công dân Mỹ ở Ba Lan.

Việc Tổng thống Biden ký sắc lệnh hành pháp áp đặt các biện pháp trừng phạt nêu trên và một loạt các động thái khác là dấu hiệu cho thấy Mỹ thừa nhận cơ hội giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại thông qua các biện pháp ngoại giao đang đóng lại.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn