Tin tức

Mỹ khuyến cáo sử dụng mũi tiêm tăng cường cho người từ 65 tuổi trở lên

(VOVTV) - Ngày 23/9, một ủy ban chuyên gia thuộc Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ đã khuyến cáo sử dụng mũi tiêm vaccine Pfizer-BioNtech tăng cường (còn gọi là mũi tiêm thứ 3 ngừa Covid-19) cho người từ 65 tuổi trở lên hoặc những người trưởng thành có vấn đề sức khỏe kém.

Tác giả Hồng Nhung / VOV1
24/09/2021 08:17

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên sử dụng mũi tiêm tăng cường đối với những người từ 18 đến 64 tuổi – những người sống và làm việc ở các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao như nhân viên y tế, giáo viên, những người vô gia cư và tù nhân.

Mỹ khuyến cáo sử dụng mũi tiêm tăng cường cho người từ 65 tuổi trở lên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Khuyến cáo của ủy ban chuyên gia thuộc Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ sẽ mở đường cho việc triển khai mũi tiêm tăng cường cho hàng triệu người Mỹ ngay trong tuần này.

Theo Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ, khoảng 26 triệu người Mỹ đã nhận được mũi tiêm vaccine thứ 2 từ ít nhất 6 tháng trước, bao gồm 13 triệu người từ 65 tuổi trở lên.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn