Tin tức

Mỹ không công nhận các vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga sáp nhập

(VOVTV) - Ngày 28/9, Mỹ tuyên bố sẽ không công nhận các khu vực của Ukraine bị Nga sáp nhập, đồng thời gọi các cuộc trưng cầu dân ý ở những khu vực này là bất hợp pháp.

Tác giả Phạm Huân / VOV Washington
29/09/2022 09:10

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho rằng, theo thông tin Mỹ có được, quá trình trưng cầu ý dân được dàn dựng và chỉ đạo bởi Điện Kremlin. Bà Pierre nhấn mạnh, Washington sẽ kêu gọi phản đối việc công nhận phần lãnh thổ được sáp nhập bao gồm cả ở Liên Hợp quốc. Theo bà Pierre, những khu vực này vẫn là lãnh thổ của Ukraine bất kể tuyên bố chủ quyền của Nga.

Nhà Trắng cho biết, đang phối hợp với các đồng minh về các biện pháp trừng phạt Nga, nếu nước này sáp nhập các vùng lãnh thổ của Ukraine. Các lệnh trừng phạt có thể được áp đặt đối với các cá nhân và thực thể bên trong và ngoài Nga ủng hộ việc sáp nhập.

Trong một diễn biến khác, Đại sứ quán Mỹ ở Moscow cùng ngày đã ra thông báo kêu gọi công dân Mỹ ở Nga rời khỏi đây ngay lập tức, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở Ukraine leo thang.

Mỹ không công nhận các vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga sáp nhập - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo cảnh báo an ninh của Đại sứ quán Mỹ, công dân Mỹ không nên tới Nga và những người đang sinh sống hoặc du lịch ở Nga nên rời khỏi nước này ngay lập tức, trong khi vẫn còn lựa chọn đi lại thông qua các phương tiện thương mại mặc dù rất hạn chế.

Đại sứ quán Mỹ cũng cảnh báo công dân Mỹ rằng, Nga có thể từ chối công nhận quốc tịch Mỹ đối với những người có hai quốc tịch, tìm cách ngăn cản họ rời khỏi Nga, ngăn cản tiếp cận trợ giúp lãnh sự hoặc thậm chí bắt buộc những người có hai quốc tịch gia nhập quân đội. Công dân Mỹ cũng được khuyến cáo cần tránh các cuộc biểu tình chính trị hoặc xã hội, không chụp ảnh các nhân viên an ninh tại các sự kiện này vì có khả năng sẽ bị giới chức Nga bắt giữ.

Cảnh báo được đưa ra một tuần sau khi Tổng thống Nga Putin thông báo leo thang cuộc chiến ở Ukraine với lệnh động viện 1 phần, đồng thời cảnh báo có thể sử dụng vũ khí hạt nhân.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn