Tin tức

Mỹ: Ít nhất 9 người thiệt mạng vì bão ở miền Nam

(VOVTV) - Cơ quan Khí hậu quốc gia Mỹ (NWS) ngày 3/3 cho biết các trận bão gây lốc xoáy và mưa lớn trên khắp miền Nam nước này đã làm ít nhất 9 người thiệt mạng và 1 triệu người rơi vào cảnh mất điện.

05/03/2023 08:29

Theo NWS, bão mạnh đã gần như rời khỏi miền Nam vào tối 3/3 và đang di chuyển lên khu vực Đông Bắc, nơi dự báo bão sẽ khiến tuyết rơi nhiều và gây mưa tuyết ở Đông Nam bang Michigan. Nhiều nơi ở trung tâm New York và Nam khu vực New England có thể chứng kiến tuyết rơi dày đến 30cm vào chiều 4/3. 

Mỹ: Ít nhất 9 người thiệt mạng vì bão ở miền Nam - Ảnh 1.

Thống đốc bang Kentucky, ông Andy Beshear cho biết ít nhất 2 trận lốc xoáy do bão gây ra đã quét qua phần phía Tây của bang này ngày 3/3. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng. Người thứ tư thiệt mạng là một phụ nữ bị cây đổ đè lên ô tô khi đang ngồi trong xe. Bên cạnh các trận lốc xoáy, ông Beshear cho biết bão ở bang Kentucky đem theo gió mạnh 128,75 km/h, “đủ mạnh để kéo những chiếc xe khỏi mặt đường”.

Thống đốc bang Alabama, bà Kay Ivey cho biết 3 người đã thiệt mạng vì bão ở bang này. Tại bang Arkansas, cảnh sát hạt Scott cho biết một người đàn ông bị lũ cuốn trôi khi đang đi trên một con phố ngập nước. Tại bang Mississippi, bão trong đêm đem theo gió mạnh đã làm một người thiệt mạng. Hơn 1,4 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp rơi vào tình trạng mất điện do bão.

Trước đó, hôm 1/3, Thống đốc bang California của Mỹ, ông Gavin Newsom, đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 13 hạt của bang này do các cơn bão lớn mùa Đông. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động hỗ trợ ứng phó và cứu trợ tại các khu vực gặp thiên tai tại bang đông dân nhất nước Mỹ này.

Thông báo của ông Newsom nêu rõ các cơn bão lớn mùa Đông đổ vào bang California, với 40 triệu dân sống tại 58 hạt, từ cuối tuần trước, gây gió mạnh và mưa lớn kỉ lục gồm cả tuyết rơi tại các khu vực trước đây không có tuyết. Bão gây hư hại đường sá, khiến nhiều tuyến đường bị đóng, đồng thời gây mất điện ở nhiều nơi. Ngoài những người đã đi sơ tán, có nhiều người mắc kẹt trong xe ô tô hoặc trong nhà ở khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt là vùng núi có tuyết rơi dày. Cơ quan chức năng dự báo các hạt của bang California sẽ tiếp tục hứng chịu các đợt bão mới.

Sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp, Lực lượng phòng vệ quốc gia tại bang California đã được huy động. Chính quyền bang cũng kích hoạt Trung tâm điều hành để hỗ trợ và phối hợp hoạt động ứng phó tại các hạt, đặc biệt là hạt San Bernardino ở phía Nam. Khu vực này đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp từ ngày 27/2.

Bão lớn thường xuyên xảy ra tại Nam Mỹ trong những tháng mùa Đông vì luồng không khí nóng ẩm đến từ vùng Vịnh Mexico gặp luồng không khí lạnh hơn di chuyển từ phía Bắc xuống./.

Ý kiến của bạn