Tin tức

Mỹ hợp tác với các đối tác khu vực để củng cố lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza

(VOVTV) - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 26/5 đã thăm Ai Cập và Jordan, trong nỗ lực củng cố thỏa thuận ngừng bắn “mong manh” mới đạt được giữa Israel và Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas, lực lượng đang kiểm soát Dải Gaza.

Tác giả PV / VOV Washington
27/05/2021 09:00

Tại thủ đô Cairo, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hội kiến Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, gặp người đồng cấp Sameh Shoukry và Giám đốc Cơ quan Tình báo Abbas Kamel.

Mỹ hợp tác với các đối tác khu vực để củng cố lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp các quan chức nước chủ nhà, ông Blinken đánh giá cao sự phối hợp giữa Ai Cập và Mỹ trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn vừa qua.

"Việc đảm bảo ngừng bắn là rất quan trọng, bởi vì bạo lực tàn khốc đã xảy ra đối với các gia đình của cả hai bên. Nhưng lệnh ngừng bắn không phải là sự kết thúc, mà là sự khởi đầu và là điều gì đó để xây dựng tiếp. Hôm nay, tôi đã thảo luận về cách thức chúng ta có thể thực hiện với Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi và Ngoại trưởng Shoukry ở Cairo. Ai Cập đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được lệnh ngừng bắn vừa qua", ông Blinken cho biết.

Cùng ngày, tại thủ đô Amman, Jordan, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã hội kiến Quốc vương Abdullah, thảo luận một loạt chủ đề, bao gồm sự cần thiết phối hợp giữa hai nước để đáp ứng nhu cầu nhân đạo và tái  thiết Dải Gaza.

Ai Cập và Qatar là hai quốc gia Trung Đông đã dẫn đầu những nỗ lực của khu vực trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hamas, sau 11 ngày giao tranh căng thẳng. Theo Ngoại trưởng Mỹ, bên cạnh đó, Ai Cập vừa cam kết hỗ trợ 500 triệu đô-la cho nỗ lực tái thiết Dải Gaza.

Ý kiến của bạn