Quốc tế

Mỹ dự kiến cắt giảm lãi suất cơ bản trong năm 2024

(VOVTV) - Theo thông báo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, giới hoạch định chính sách trong Ủy ban Thị trường mở liên bang hôm 13/12 đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản lần thứ ba liên tiếp và để ngỏ khả năng giảm lãi suất trong năm tới.

Tác giả PV/VOV Washington
14/12/2023 07:50

Trong cuộc họp báo sau phiên họp, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell cho biết, với việc tỷ lệ lạm phát giảm bớt và nền kinh tế đang ổn định, cơ quan này quyết định giữ lãi suất vay qua đêm tiêu chuẩn trong phạm vi mục tiêu từ 5,25% -5,5%.  

Mỹ dự kiến cắt giảm lãi suất cơ bản trong năm 2024- Ảnh 1.

Chủ tịch FED Jerome Powell

Cùng với quyết định giữ nguyên lãi suất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng đưa ra dự kiến cắt giảm lãi suất ít nhất 3 đợt trong năm 2024. Điều này vượt qua kỳ vọng trong các tuyên bố của giới chức Mỹ trước đó nhưng ít hơn so với mức dự đoán chung của giới doanh nghiệp với 4 đợt cắt giảm. Dự kiến đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên có thể được thực hiện vào tháng 3 năm tới.

Theo đánh giá của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, lạm phát đã giảm bớt trong năm qua bất chấp việc giá cả một số mặt hàng vẫn tăng cao. Theo đó, tỷ lệ lạm phát cơ bản đã giảm xuống 3,2% vào năm 2023 và có thể quay trở lại mục tiêu 2% vào năm 2026. Tuy nhiên, bằng một số biện pháp, Cục Dự trữ Liên bang có thể đang tiến gần đến mục tiêu 2% và đạt được con số này trong vòng 6 tháng đến một năm tới.

Sau quyết định giữ nguyên lãi suất, các thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng điểm ấn tượng, giá vàng giao dịch tương lai cũng tăng nhẹ do đồng đô la Mỹ có xu hướng suy yếu. Động thái giữ nguyên lãi suất và kỳ vọng giảm trong năm tới được xem là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Mỹ cũng như thị trường chứng khoán nước này./.

Ý kiến của bạn