Tin tức

Mỹ: Cuộc đàm phán với Taliban ở Doha là 'thẳng thắn và chuyên nghiệp'

(VOVTV) - Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định cuộc hội đàm với Lực lượng Taliban ngày hôm qua (10/10, giờ địa phương) ở thủ đô Doha (Qatar) đã diễn ra một cách “thẳng thắn và chuyên nghiệp”.

Tác giả CTV Mỹ Linh / VOV1
11/10/2021 09:24

Đây cũng là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức cấp cao Mỹ và Taliban kể từ khi lực lượng này lên nắm quyền ở Afghanistan.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, cuộc thảo luận diễn ra thẳng thắn và chuyên nghiệp, phái đoàn Mỹ tái khẳng định sẽ đánh giá thiện chí của Taliban dựa trên các hành động, thay vì lời nói. 

Mỹ: Cuộc đàm phán với Taliban ở Doha là 'thẳng thắn và chuyên nghiệp' - Ảnh 1.

Cuộc sống tại Afghanistan vẫn chưa đi vào ổn định. Ảnh: Reuters

Cuộc hội đàm tập trung trao đổi các mối quan ngại về tình hình an ninh tại Afghanistan, thiết lập lối đi an toàn cho công dân nước ngoài và đảm bảo Taliban tôn trọng nhân quyền, đặc biệt là cho phép phụ nữ và trẻ em gái tham gia vào tất cả các hoạt động xã hội. 

Phía đoàn Mỹ cũng cho biết 2 bên đã thống nhất kế hoạch hỗ trợ nhân đạo của Mỹ cho người dân Afghanistan.

Trước đó, quyền Ngoại trưởng Afghanistan trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Al Jazeera cho biết, đại diện Taliban đã yêu cầu Mỹ nhanh chóng dỡ bỏ lệnh cấm đối với dự trữ của ngân hàng trung ương Afghanistan. Phái đoàn Taliban cũng dự kiến sẽ có cuộc gặp với các đại diện của Liên minh châu Âu tại thủ đô Doha (Qatar). 

Ý kiến của bạn