Tin tức

Mỹ cùng 5 thành viên Liên Hợp Quốc lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

(VOVTV) - Mỹ cùng 5 thành viên Liên Hợp Quốc bao gồm Albania, Pháp, Ireland, Nhật Bản và Anh ngày 10/1 đã ra tuyên bố chung lên án vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày 5/1.

Tác giả Phạm Huân / VOV Washington
11/01/2022 08:25

Tuyên bố chung nêu rõ các nước này thống nhất lên án vụ thử tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên và Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc sẽ sớm thảo luận vấn đề này. 

Tuyên bố nhấn mạnh vụ thử tên lửa đạn đạo ngày 5/1 của Triều Tiên rõ ràng đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an và việc Triều Tiên tiếp tục theo đuổi chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế. 

Đây là vụ thử mới nhất trong số các vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và điều này chứng tỏ quyết tâm mở rộng các năng lực vũ khí bất hợp pháp của nước này. Các hành động này của Triều Tiên gia tăng rủi ro tính toán sai lầm và leo thang và mang lại một mối đe dọa đáng kể đối với ổn định khu vực.

Mỹ cùng 5 thành viên Liên Hợp Quốc lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo - Ảnh 1.

Triều tiên thử tên lửa đạn đạo. Ảnh: Reuters

Tuyên bố chung kêu gọi Triều Tiên kiềm chế tiến hành thêm các hành động gây bất ổn, từ bỏ chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt và tham gia đối thoại có ý nghĩa nhằm đạt được mục tiêu chung phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên cơ sở các nghị quyết của Hội đồng bảo an. Đây là cách duy nhất để đạt được hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ cùng Albania, Pháp, Ireland, Nhật Bản và Anh kêu gọi Hội đồng bảo an thống nhất phản đối các hành động bất hợp pháp và gây bất ổn của Triều Tiên đồng thời kêu gọi các nước thành viên tuân thủ các nghĩa vụ trừng phạt theo các nghị quyết của Hội đồng bảo an.

Tuyên bố chung nhấn mạnh mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược bán đảo Triều Tiên đồng thời khẳng định rằng các nước trên sẵn sàng can dự và ủng hộ ngoại giao nghiêm túc và bền vững để đạt được mục tiêu trên. 

Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh rằng Triều Tiên phải lựa chọn đối thoại và hòa bình nhằm giải quyết chương trình vũ khí bất hợp pháp của mình.

Ý kiến của bạn