Tin tức

Mỹ công bố thông tin về vụ xả súng tại bang California

(VOVTV) - Ngày 26/5, lực lượng thực thi pháp luật Mỹ đã thông tin về hung thủ gây ra vụ xả súng tại một xưởng bảo dưỡng tàu điện ở thành phố San Jose, bang California là Sam Cassidy.

Tác giả VOVTV / TTXVN
27/05/2021 07:38

Phát biểu tại một cuộc họp báo, chính quyền thành phố San Jose và lực lượng thực thi pháp luật cho biết hung thủ đã chết. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas nhấn mạnh: "Tôi muốn bày tỏ mối lo ngại của mình và cầu nguyện cho những gia đình và những người thân của các nạn nhân của vụ xả súng này. Bộ An ninh Nội địa hàng ngày phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của đất nước".

Mỹ công bố thông tin về vụ xả súng tại bang California - Ảnh 1.

Nhiều cảnh sát được huy động đến hiện trường vụ xả súng ở San Jose, bang California. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Nhà Trắng đang theo dõi tình hình, song không tiết lộ Tổng thống Mỹ Joe Biden có phát biểu về vụ xả súng nói trên hay không. Bà Karine Jean-Pierre nêu rõ: "Nhà Trắng đang theo dõi tình hình và trái tim của chúng tôi hướng về những nạn nhân và gia đình họ. Tôi biết các nhà chức trách địa phương đã phát biểu công khai về vụ việc, và như tất cả chúng ta đã biết, một cuộc điều tra đang được tiến hành. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ chặt chẽ với họ và hỗ trợ khi cần".

Mỹ công bố thông tin về vụ xả súng tại bang California - Ảnh 2.

Vị trí nơi xảy ra xả súng. Ảnh: Google Map

Trước đó, hàng loạt các tờ báo lớn của Mỹ như USA Today, Los Angeles Times đều đưa tin về vụ xả súng. Theo đó, vụ việc xảy ra vào lúc khoảng 6 giờ 30 phút sáng 26/5 (theo giờ bờ Tây của Mỹ). Cảnh sát xác nhận nhiều người "chết và bị thương". Tờ USA Today cũng cho hay ít nhất 8 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ xả súng. 

Mỹ công bố thông tin về vụ xả súng tại bang California - Ảnh 3.

Hãng ABC lập tức truyền hình trực tiếp từ địa điểm xảy ra vụ xả súng sáng sớm 26/5

Thị trưởng San Jose Sam Liccardo trên mạng xã hội Twitter cho biết nhiều người bị thương trong vụ xả súng và "hung thủ đã không còn là mối đe dọa". Một số nguồn tin cho biết hung thủ đã bị bắn hạ.

Ý kiến của bạn