Tin tức

Mỹ có thể tiếp tục hạn chế xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc

(VOVTV) - Truyền thông Mỹ đưa tin Mỹ dự kiến trong tuần này sẽ công bố các biện pháp mới nhằm hạn chế các công ty Trung Quốc tiếp cận các công nghệ được sử dụng trong các máy tính hiệu suất cao.

Tác giả PV/VOV Washington
04/10/2022 09:56

Truyền thông Mỹ trích lời một số nguồn tin cho biết các biện pháp này nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận công nghệ chip bán dẫn tiên tiến của Mỹ. Theo tờ Thời báo New York, Washington cũng có kế hoạch hạn chế bán các chip siêu nhỏ do Mỹ sản xuất cho các dự án trung tâm dữ liệu và siêu máy tính mạnh nhất của Trung Quốc. Nhà Trắng hiện chưa có bình luận về thông tin trên.

Mỹ có thể tiếp tục hạn chế xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Chính quyền Tổng thống Biden từng có kế hoạch mở rộng hạn chế việc xuất khẩu thiết bị bán dẫn sang Trung Quốc vốn được sử dụng cho trí thông minh nhân tạo và các thiết bị sản xuất chip ở nước này. Đây là một phần của nỗ lực mà Mỹ đang thực hiện nhằm kiểm soát công nghệ có thể hỗ trợ quân đội Trung Quốc.

Trong bài phát biểu đề cập tới Trung Quốc và Nga tháng trước, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, giới hạn xuất khẩu công nghệ có thể là một trong những biện pháp mà Mỹ và các đồng minh áp dụng nhằm gây tổn thất và dần dần giảm năng lực trên chiến trường của các đối thủ.

Ý kiến của bạn