Tin tức

Mỹ có thể tăng cường hiện diện quân sự ở Ba Lan

(VOVTV) - Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố kế hoạch tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Ba Lan trước các diễn biến ở Ukraine.

Tác giả Phạm Huân / VOV Washington
28/06/2022 09:09

Bộ Quốc phòng Mỹ hồi đầu tháng 2 đã lần đầu triển khai quân đội Mỹ tới Ba Lan nhằm củng cố sườn phía Đông châu Âu và khả năng phòng thủ của NATO trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2.

Mỹ có thể tăng cường hiện diện quân sự ở Ba Lan - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Ít nhất 4.700 binh sỹ Mỹ đã được triển khai tới Ba Lan trong suốt tháng 2, trong khi một số binh sỹ Mỹ khác được tái triển khai ở Đức và Romania trước chiến dịch quân sự của Nga. Cuối tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo sẽ kéo dài sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Ba Lan trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine tiếp tục kéo dài. Theo thông tin từ Nhà Trắng, Mỹ hiện có khoảng 10.500 binh sỹ ở Ba Lan ở thời điểm hiện tại.

Truyền thông Mỹ ngày 27/6 đưa tin, Tổng thống Biden dự kiến sẽ công bố kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự Mỹ ở Ba Lan trong thời gian tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO trong tuần này. Theo kế hoạch này, thêm hàng trăm binh sỹ Mỹ có thể sẽ đồn trú ở Ba Lan với khoảng thời gian dài hơn.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn