Tin tức

Mỹ chuẩn bị gia tăng trừng phạt Nga

(VOVTV) - Các lệnh trừng phạt mới sẽ được áp dụng đối với các ngân hàng và lĩnh vực công nghệ, quốc phòng của Nga, sẽ ảnh hưởng tới các cá nhân và thực thể tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Tác giả PV / VOV Washington
24/02/2023 08:21

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24/02 sẽ có cuộc gặp trực tuyến với lãnh đạo các nước thành viên nhóm G7 và Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky. 

Mỹ chuẩn bị gia tăng trừng phạt Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky trong chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine ngày 20/2/2023. Ảnh: Reuters

Nhà Trắng cho biết cuộc gặp nhằm đánh dấu 1 năm cuộc chiến ở Ukraine và công bố các lệnh trừng phạt mới nhắm vào các cá nhân và thực thể hỗ trợ nỗ lực chiến sự của Nga. Lãnh đạo các nước này năm ngoái cũng đã gặp nhau để thảo luận các biện pháp trừng phạt Nga chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean Pierre cho biết lãnh đạo các nước sẽ thảo luận cách thức tiếp tục hỗ trợ Ukraine và nhằm gia tăng sức ép buộc Nga ngừng cuộc chiến ở Ukraine.

Các lệnh trừng phạt mới sẽ được áp dụng đối với các ngân hàng và lĩnh vực công nghệ và quốc phòng của Nga và sẽ ảnh hưởng tới các cá nhân và thực thể tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Mỹ cũng sẽ công bố một gói viện trợ mới dành cho Ukraine trong lĩnh vực kinh tế, an ninh và năng lượng.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn