Tin tức

Mỹ cảnh báo an toàn bay tại khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga

(VOVTV) - Ngày 19/4, Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã kêu gọi các hãng hàng không Mỹ cần thận trọng khi bay gần khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga do có nhiều rủi ro về an toàn bay.

Tác giả PV / VOV Washington
20/04/2021 09:57

Trong thông báo gửi các hãng hàng không Mỹ ngày 19/4, Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ nhấn mạnh, căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine có khả năng dẫn tới các vụ va chạm không báo trước ở biên giới, gia tăng các hoạt động và xung đột quân sự.

Mỹ cảnh báo an toàn bay tại khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga - Ảnh 1.

Một phần của xác máy bay MH17 bị bắn rơi năm 2014. Ảnh: Reuters

Thông báo của cơ quan này cũng yêu cầu các hãng hàng không Mỹ phải thông báo về kế hoạch bay của mình tại khu vực này ít nhất 72 giờ trước khi thực hiện. Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ lo ngại máy bay dân dụng của Mỹ có thể bị bắn hạ do nhầm lẫn trong xung đột.

Kể từ năm 2014, Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ đã cấm các hoạt động hàng không dân sự Mỹ tại các khu vực xung quanh biên giới Ukraine - Nga.

Năm 2014, chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia trên đường từ Amsterdam tới Kuala Lumpur được cho là đã bị tên lửa bắn rơi ở khu vực phía Đông Ukraine. Toàn bộ 298 hành khách đã thiệt mạng và 2/3 số hành khách là người Hà Lan.

Ý kiến của bạn