Tin tức

Mỹ cân nhắc phản ứng quân sự sau vụ tấn công căn cứ không quân ở Iraq

(VOVTV) - Nhà Trắng đang cân nhắc một phản ứng quân sự đối với vụ tấn công bằng tên lửa vào một căn cứ không quân ở miền Tây Iraq, nơi có các binh sĩ quân đội Mỹ và liên quân đồn trú.

Tác giả PV / VOV Washington
04/03/2021 08:12

Ít nhất 10 quả rốc két đã bắn vào căn cứ không quân Al Asad ở tỉnh Anbar của Iraq vào sáng ngày 3/4 (theo giờ địa phương), khiến một nhà thầu người Mỹ bị đau tim trong cuộc bắn phá và tử vong sau đó.

Mỹ cân nhắc phản ứng quân sự sau vụ tấn công căn cứ không quân ở Iraq - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ trong một cuộc họp báo. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn báo chí cùng ngày, Tổng thống Joe Biden cũng xác nhận một nhà thầu người Mỹ đã chết vì đau tim trong vụ tấn công. Tổng thống Biden đồng thời cho biết chính quyền của ông đang theo dõi tình hình, đồng thời xác định đối tượng nào là người chịu trách nhiệm và sẽ đưa ra phán quyết.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng chính quyền vẫn đang đánh giá xem ai là người phải chịu trách nhiệm về vụ  vụ tấn công này. Nhưng bà Psaki cũng ám chỉ rằng các cuộc không kích "có tính toán và tương xứng" của Mỹ vào tuần trước ở Syria sẽ là "mô hình trong tương lai".

Hiện chưa có lực lượng nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công, khiến dư luận lo ngại về một chu kỳ của các cuộc tấn công trả đũa, trong đó có vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ giết chết ông Qassem Soleimani, tướng lĩnh hàng đầu của Iran ở thủ đô Baghdad, Iraq vào tháng Một năm ngoái./.

Ý kiến của bạn