Tin tức

Mỹ cam kết nâng can dự với ASEAN lên mức chưa từng có

(VOVTV) - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm Indonesia, Malaysia và Thái Lan từ 9/12 tới 17/12. Trước thềm chuyến đi, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden cam kết nâng can dự của Mỹ với ASEAN lên mức chưa từng có.

Tác giả Phạm Huân / VOV Washington
09/12/2021 08:40

Phát biểu với báo giới ngày 8/12, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink cho biết, chuyến công du của Ngoại trưởng Blinken sẽ tập trung củng cố cấu trúc an ninh khu vực nhằm ứng phó với các hành động bắt nạt của Trung Quốc ở biển Đông.

Theo ông Kritenbrink, Tổng thống Biden cam kết nâng can dự Mỹ - ASEAN lên mức chưa từng có, mở rộng can dự chính thức và hợp tác giữa hai bên thông qua các cuộc họp cấp bộ trưởng về khí hậu và môi trường, năng lượng, y tế, giao thông, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Mỹ cam kết nâng can dự với ASEAN lên mức chưa từng có - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Reuters

Ông Kritenbrink nhấn mạnh, các đối tác của Mỹ ở khu vực bao gồm Indonesia, Malaysia và Thái Lan ở Đông Nam Á có sự hội tụ lớn về tầm nhìn đối với một khu vực không có cưỡng ép, một khu vực nơi các nước lớn không bắt nạt các nước yếu và là nơi tất cả các quốc gia chơi theo luật.

Ông Kritenbrink nhấn mạnh, Mỹ không yêu cầu các nước trong khu vực chọn bên nhưng muốn đảm bảo các nước này có khả năng tự đưa ra quyết định của mình. Theo ông Kritenbrink, Ngoại trưởng Blinken sẽ thảo luận các kế hoạch cho khung kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà Tổng thống Biden từng đề cập với các lãnh đạo châu Á hồi tháng 10.

Cơ chế này sẽ tăng cường hợp tác kinh tế với các nước ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong các lĩnh vực bao gồm thuận lợi hóa thương mại, kinh tế số, khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch, khử các-bon và tiêu chuẩn người lao động.

Ý kiến của bạn