Tin tức

Mỹ bất ngờ gỡ hạn chế tài chính với cơ quan đại diện ngoại giao Nga

Bộ Tài chính Mỹ vừa cho phép các ngân hàng xử lý giao dịch tài chính đối với cơ quan ngoại giao Nga ở nước ngoài.

11/11/2022 15:14

Hôm 11/11, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov mô tả quyết định của Bộ Tài chính Mỹ cho phép các ngân hàng xử lý giao dịch tài chính đối với cơ quan ngoại giao Nga ở nước ngoài là "một bước đi đúng hướng".

“Về tổng thể, chúng tôi coi quyết định gỡ bỏ hạn chế tài chính đối với các cơ quan đại diện ngoại giao Nga là một bước đi đúng hướng, mặc dù đã muộn”, Đại sứ Anatoly Antonov cho biết trên Telegram.

Mỹ bất ngờ gỡ hạn chế tài chính với cơ quan đại diện ngoại giao Nga - 1

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: TASS

"Phải mất rất nhiều công sức để Washington nhận ra thiệt hại từ các lệnh trừng phạt gây ra cho các nhà ngoại giao của chúng tôi trên toàn thế giới. Chúng tôi hy vọng rằng các ngân hàng sẽ nhận thức đúng tín hiệu từ cơ quan quản lý tài chính và ngừng chặn giao dịch cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan ngoại giao của Nga", ông Anatoly Antonov cho biết thêm.

TASS cho hay, hôm 10/11, Bộ Tài chính Mỹ công bố một giấy phép chung cho phép các công ty và cá nhân Mỹ tham gia vào hoạt động tài chính cần thiết để đảm bảo công việc của cơ quan ngoại giao Nga.

Bên canh đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng cho phép giao dịch cần thiết để trả lương và hoàn trả chi phí cho nhân viên Đại sứ quán Nga. Tuy nhiên, giấy phép không được áp dụng cho những giao dịch liên quan đến cá nhân và tổ chức tài chính Nga bị liệt vào danh sách đen.

Thời gian qua, Nga và phương Tây tuyên bố trừng phạt, đáp trả nhau trên mọi mặt trận kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao... Nga vượt qua Iran, trở thành quốc gia hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt nhất thế giới với hơn 11.000 lệnh trừng phạt. Mỹ và đồng minh đã áp loạt đòn cấm vận với quy mô chưa từng có đối với Moskva.

Hôm 30/9, Mỹ trừng phạt hơn 1.000 cá nhân và công ty liên quan đến việc Nga sáp nhập 4 vùng miền Đông Ukraine, bao gồm thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga và gia đình các thành viên nằm trong Hội đồng An ninh Quốc gia của Nga.

Bộ Tài chính Mỹ cũng đã đưa hàng trăm thành viên trong cơ quan lập pháp của Nga, các nhà lãnh đạo cơ sở hạ tầng tài chính và quân sự của Nga vào danh sách trừng phạt mới.

Phía Mỹ cho biết đã có thêm 57 công ty bị đưa vào danh sách đen hạn chế hoạt động xuất khẩu. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng liệt thêm 900 người vào danh sách hạn chế thị thực.

Ý kiến của bạn