Tin tức

Mục sở thị nghi lễ đi chân trần trên than nóng ở Nhật Bản

(VOVTV) - Than nóng được trải ra thành lối đi, mọi người bước chân trần trên những hòn than nóng bỏng để cầu được bình an.

Tác giả Hà Thu / VOVTV  -  
19/03/2021 18:42

Lễ hội đi trên than nóng thường niên mới đây đã diễn ra gần núi Takaosan, Nhật Bản, thu hút nhiều người theo đạo Phật đến tham gia với mong muốn cầu xin bình an cho bản thân và gia đình, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh vẫn đang chưa thể kiểm soát.

Bắt đầu nghi lễ, các nhà sư nhóm lửa đốt củi và lá cây bách, tạo nên một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, sau đó họ vẩy nước lên để ngọn lửa dịu bớt, rồi gom than nóng trải dài trên đất, để mọi người bước chân trần lên trên trong tiếng tụng kinh không ngớt của các nhà sư và phật tử.

Nhật Bản: Đi trên than nóng để cầu nguyện đẩy lùi đại dịch - Ảnh 1.

Củi và lá khô của cây bách được đốt cháy để tạo thành than nóng

Nhật Bản: Đi trên than nóng để cầu nguyện đẩy lùi đại dịch - Ảnh 2.

Ngọn lửa linh thiêng bùng cháy dữ dội trong tiếng tụng kinh của các nhà sư

Mục sở thị nghi lễ đi chân trần trên than nóng ở Nhật Bản - Ảnh 3.

Bước đi chân trần trên than vẫn còn nóng bỏng

Nhật Bản: Đi trên than nóng để cầu nguyện đẩy lùi đại dịch - Ảnh 3.

Nhà sư bước đi trên than nóng

Nhật Bản: Đi trên than nóng để cầu nguyện đẩy lùi đại dịch - Ảnh 4.

Người dân và du khách cũng bước đi chân trần trên than nóng, một cách cầu nguyện để có được sức khoẻ và bình an

Mục sở thị nghi lễ đi chân trần trên than nóng ở Nhật Bản - Ảnh 6.

Các em thiếu nhi cũng được tham gia lễ hội này

Mục sở thị nghi lễ đi chân trần trên than nóng ở Nhật Bản - Ảnh 7.

Một em bé được bế trên tay bước đi trên than nóng để cầu cho em được khỏe mạnh

Mục sở thị nghi lễ đi chân trần trên than nóng ở Nhật Bản - Ảnh 8.

Lễ hội năm nay giới hạn cho 1.000 người tham gia

Nhật Bản: Đi trên than nóng để cầu nguyện đẩy lùi đại dịch - Ảnh 5.

Lễ hội năm nay được phép diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh, với những quy định phòng chống như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách

Hoạt động đi chân trần trên than nóng năm nay có phần căng thẳng hơn thường lệ bởi người tham gia được yêu cầu đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội do sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Nhà sư Koshou Kamimura cho biết: "Theo lịch sử, núi Takaosan là một nơi quan trọng để cầu nguyện cho sự giải thoát khỏi dịch bệnh. Vậy nên tôi cảm thấy chúng tôi nên tổ chức lễ hội năm nay với những thận trọng trước sự lây lan của đại dịch Covid-19."

Nhật Bản hiện đang trải qua làn sóng bùng phát dịch bệnh lần thứ ba, tuy nhiên tình trạng khẩn cấp tại 4 tỉnh thành sẽ không được gia hạn và sẽ hết hiệu lực vào 21/3 theo đúng kế hoạch.

Ý kiến của bạn