Tin tức

Mưa tuyết, băng giá, hầu hết trường học Tây Bắc nghỉ học tránh rét

(VOVTV) - Sáng nay 11/1, tại các tỉnh Tây Bắc nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, nhiều nơi xuất hiện băng giá, mưa tuyết, trời lạnh buốt. Hầu hết các trường học trong khu vực đã cho học sinh nghỉ học tránh rét.

Tác giả Thu Thùy / VOV Tây Bắc
11/01/2021 12:08

Tại tỉnh Điện Biên, sáng nay, nền nhiệt phổ biến ở các địa phương vùng cao từ 4 đến 5 độ. Sáng nay, 130 trường, với khoảng 55.000 học sinh ở 3 cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở phải nghỉ học để tránh rét. Trong đó, riêng hai huyện Tủa Chùa và Điện Biên Đông lạnh nhất với mức 3 độ C, nên toàn bộ 39.000 học sinh các cấp học phải nghỉ học.

Mưa tuyết, băng giá, hầu hết trường học Tây Bắc nghỉ học tránh rét - Ảnh 1.

Băng giá phủ kín cành cây ngọn cỏ

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Tủa Chùa cho biết, chỉ còn một số học sinh ở các trường bán trú chưa kịp về nhà được nhà trường giữ ấm trong lớp học và tổ chức ăn bán trú cho các cháu tại trường.

Tại tỉnh Sơn La sáng nay trời có mưa. Một số nơi ở các huyện Mộc Châu, Vân Hồ nhiệt độ phổ biến từ 1 đến 3 độ C. Cá biệt tại xã vùng cao Tà Xùa, huyện Bắc Yên âm 1 độ C.

Mưa tuyết, băng giá, hầu hết trường học Tây Bắc nghỉ học tránh rét - Ảnh 2.

Tuyết rơi trắng đường ở Tà Xùa

Trong buổi sáng, đã có 417 trong tổng số hơn 570 đơn vị trường ở cả 4 cấp từ mầm non đến Trung học phổ thông đã cho học sinh nghỉ học ở nhà để tránh rét.

Các trường tổ chức dạy và học thì chỉ duy trì việc học tập trong lớp, không tổ chức các hoạt động ngoài trời với phương châm “Tất cả vì sức khỏe của học sinh”. 

Mưa tuyết, băng giá, hầu hết trường học Tây Bắc nghỉ học tránh rét - Ảnh 3.

Mưa tuyết phủ kín nhiều nơi ở Bát Xát. Ảnh: Quang Phấn

Tại các tỉnh Yên Bái và Lai Châu, số trường cho học sinh nghỉ học là hơn 580. Riêng tại tỉnh Lào Cai, trong sáng nay, do nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, khu vực từ Trạm Tôn lên đỉnh Fansipan (Thị xã Sa Pa) và xã vùng cao Ý Tý (huyện Bát Xát) đã xảy ra mưa tuyết. Đây là trận mưa tuyết đầu tiên ghi nhận được ở hai địa phương này trong mùa đông năm 2021. Chính quyền các địa phương hiện đang tích cực hướng dẫn người dân tăng cường các biện pháp ứng phó, nhằm giảm thiểu các thiệt hại do mưa tuyết, băng giá gây ra./.

Ý kiến của bạn