Tin tức

Mùa Ramưwan an lành lại đến với người Chăm Bani ở Ninh Thuận, Bình Thuận

(VOVTV) - Sáng ngày 11/4, hàng nghìn người Chăm Bani ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận tổ chức lễ tảo mộ, mở màn cho mùa lễ Ramưwan 2021.

Tác giả Đoàn Sĩ / VOV TPHCM
11/04/2021 11:54

Lễ Ramưwan của người Chăm Bani năm nay bắt đầu từ ngày 12/4 dương lịch, nhằm vào ngày mồng 1 tháng 9 Hồi lịch. Lễ Ramưwan gồm có 3 phần: lễ tảo mộ, lễ cúng gia tiên và lễ chay niệm tại thánh đường. Lễ tảo mộ là lễ khởi đầu cho tháng lễ Ramưwan. Tất cả các tộc họ ở các làng Chăm Bani đều đi tảo mộ.

Lễ vật trong lễ tảo mộ khá đơn giản chỉ có bánh, trái, trà, rượu... Từng tộc họ đến nghĩa địa để làm cỏ, vun đất phần mộ. Khai lễ, ông thầy Char làm lễ tẩy uế phần mộ và mời tổ tiên về dự lễ. 

Mùa Ramưwan an lành lại đến với người Chăm Bani ở Ninh Thuận, Bình Thuận - Ảnh 1.

Khu mộ của tộc họ Lư ở xã Phan Hoà, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Ông Lư Văn Xuống, ở thôn Bình Hòa, xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cho biết, năm nay thời tiết ưu đãi nên bà con cũng được mùa lúa, giá bán cũng cao, nên bà con ai cũng hào hứng vui đón tổ tiên. Năm nào cũng vậy, đến ngày này phải đi tảo mộ, cúng ông bà rồi mới vào tháng chay.

"Bên dòng tộc họ Lư chúng tôi không dùng bao xi măng để tấn nữa mà phải vận chuyển vật liệu đá, cát xây dựng bao quanh khu mộ lại tránh sự hư hao xói mòn và vừa rồi chúng tôi cũng đã thực hiện xong. Đây là cũng là 1 sự thay đổi để bà con dân làng trên khu vực này người ta tiếp tục che chắn và rào lại cái khu mộ của mình để giữ lâu dài về sau", ông Lư Văn Xuống chia sẻ.

Mùa Ramưwan an lành lại đến với người Chăm Bani ở Ninh Thuận, Bình Thuận - Ảnh 2.

Chuẩn bị lễ vật trong lễ tảo mộ

Sau khi tảo mộ về, từng gia tộc làm lễ cúng gia tiên. Sau lễ cúng gia tiên, mỗi gia đình chuẩn bị mâm lễ được trang trí đẹp mắt để dâng cúng trong thánh đường. Những người dự lễ mặc những bộ trang phục truyền thống của người Chăm mới nhất, đẹp nhất. Sau khi kết thúc lễ cúng gia tiên và những phần hội vui tươi, các làng Chăm Bani bước vào tháng chay Ramưwan.

Hiện ở 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận có 17 thánh đường (Bình Thuận 10, Ninh Thuận 7). Đây là nơi hành lễ của giới chức sắc Chăm Bani trong suốt tháng chay Ramưwan.

Mùa Ramưwan an lành lại đến với người Chăm Bani ở Ninh Thuận, Bình Thuận - Ảnh 3.

Hình ảnh con cháu đến viếng mộ tổ tiên tại khu nghĩa địa An Nhơn, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Trước đó, đại diện lãnh đạo chính quyền 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận cũng đã thăm, chúc  đối với UBND các xã, Ban Điều hành các thôn, các chùa, các vị chức sắc, người có uy tín và các đối tượng chính sách ở các địa phương có đồng bào Chăm Bani sinh sống.

Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, chiến sĩ, sinh viên, học sinh là người Chăm Bani hiện đang công tác, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được phép nghỉ 3 ngày (12/4 – 14/4).

Năm nay, cộng đồng người Chăm Bani ở 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận vui đón Ramưwan trong trong bối cảnh bình thường mới sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát. Tuy nhiên, bà con vẫn phải ý thức trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng cách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, khai báo y tế và theo dõi sức khỏe trong suốt mùa lễ Ramưwan.

Ý kiến của bạn