Tin tức

Mưa lũ tại Hàn Quốc làm 9 người tử vong, 7 người mất tích

(VOVTV) - Theo cơ quan phòng chống thảm họa Hàn Quốc, cho đến 6h sáng 10/8, đã có 9 người tử vong, 7 người mất tích và hàng ngàn người phải sơ tán do trận mưa lũ lớn lịch sử kéo dài từ ngày 8/10 tại thủ đô Seoul và các khu vực lân cận.

Tác giả Bùi Hùng / VOV Tokyo
10/08/2022 09:52

Thủ đô Seoul là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất khi có tới 5 người tử vong. Ngoài ra nhiều khu vực bị ngắt điện, hàng chục con đường lớn bị ngập nước, nhiều tuyến đê bị phá hủy.

Có hơn 2.000 ngôi nhà, cửa hàng bị ngập trong nước, trong đó thủ đô Seoul chiếm đa số. Trong khi đó mực nước các con sông ngày càng cao khiến Hàn Quốc đã phải nâng mức cảnh báo. Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo lên đến “nghiêm trọng” đối với đợt mưa lũ này.

Mưa lũ tại Hàn Quốc làm 9 người tử vong, 7 người mất tích - Ảnh 1.

Mưa lũ tại Hàn Quốc làm 9 người tử vong, 7 người mất tích

Trong sáng 10/8, cảnh báo mưa lớn đã được bãi bỏ, nhưng dự báo đến ngày 11/8 vẫn có mưa lớn tại một số khu vực. Từ đêm qua, nhiều tuyến đường sắt đã hoạt động trở lại. Hiện Hàn Quốc đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ.

Điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp này không chỉ ảnh hưởng tới Hàn Quốc mà từ chiều hôm qua, tại khu vực phía bắc Nhật Bản, cụ thể là tỉnh Aomori và Akita đã hứng chịu trận mưa lớn, khiến hàng ngàn người phải sơ tán. Tuy chưa có công bố về thiệt hại, nhưng bước đầu không có người bị thương vong.

Ý kiến của bạn