Tin tức

Mưa lũ 52 hộ dân phải di dời khẩn cấp tại tỉnh Nghệ An

(VOVTV) - Mưa lũ kéo dài những ngày qua đã xuất hiện 1 vết nứt dài khoảng 20 mét tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An. Hơn 52 hộ dân trong vùng nguy hiểm đã được sơ tán về trường mầm non tránh trú.

Tác giả Sỹ Đức / VOV1
12/09/2022 09:15

Theo chính quyền địa phương, đây là vết nứt cũ, trên núi phía sau bản. Sau đợt mưa lớn những ngày qua, vết nứt lớn dần, kéo dài gần 700m chạy qua bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam ảnh hưởng đến 52 nhà dân.

Mưa lũ 52 hộ dân phải di dời khẩn cấp tại tỉnh Nghệ An - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, nếu mưa kéo dài khả năng quét cả bản này rất lớn. Cách khắc phục là địa phương phải chủ động di dời dân khẩn cấp khi có tình huống, không chờ lệnh của huyện, di dời dân đến nơi an toàn. Hiện, lãnh đạo xã đã di dời người dân đến trường mầm non, hết mưa mà thấy an toàn người dân sẽ quay về sinh sống

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn cũng cho biết, khu vực xã Nam Tiến, nơi xuất hiện vết nứt vẫn đang bị cô lập do sạt lở đất đá. Hiện vẫn còn hàng trăm hộ dân bị cô lập, địa phương đang cố gắng thông đường để tiếp cận các điểm này.

Đến thời điểm này tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 2 người chết do mưa lũ gây ra; hàng trăm điểm sạt lở lớn nhỏ trên các tuyến giao thông; phải đóng đường Quốc lộ 48E tại 3 điểm do mưa lũ, sạt lở; một số nhà dân bị sạt, sập, nước vào; hàng trăm ha hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập nước…

Ý kiến của bạn