Tin tức

Mưa lớn, thành phố Điện Biên Phủ ngập sâu trong biển nước

(VOVTV) - Trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ trong đêm 2/8 khiến thành phố Điện Biên Phủ xảy ra ngập úng cục bộ. Nhiều tuyến phố ngập sâu đến 1 mét khiến giao thông và đời sống người dân ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tác giả Vũ Lợi/VOV Tây Bắc
03/08/2023 08:16
Mưa lớn, thành phố Điện Biên Phủ ngập sâu trong biển nước - Ảnh 1.

Trận mưa lớn kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ với lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa gần khu vực thành phố Điện Biên Phủ từ 82-94mm.

Mưa lớn, thành phố Điện Biên Phủ ngập sâu trong biển nước - Ảnh 2.

Mưa lớn, thành phố Điện Biên Phủ ngập sâu trong biển nước - Ảnh 3.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố như Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Hoàng Văn Thái và nhiều khu dân cư trong thành phố chìm sâu trong biển nước.

Mưa lớn, thành phố Điện Biên Phủ ngập sâu trong biển nước - Ảnh 4.

Mưa lớn, thành phố Điện Biên Phủ ngập sâu trong biển nước - Ảnh 5.

Mưa lớn, thành phố Điện Biên Phủ ngập sâu trong biển nước - Ảnh 6.

Ghi nhận tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ vòng xuyến trung tâm thành phố đến đầu ngã 3 đường mới, tình trạng ngập úng cục bộ xảy ra, có nơi nước ngập sâu đến gần 1m.

Mưa lớn, thành phố Điện Biên Phủ ngập sâu trong biển nước - Ảnh 7.

Tình trạng ngập úng khiến giao thông đi lại khó khăn. Nhiều phương tiện ô tô đi lại khó khăn, xe máy phải dắt bộ. Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Điện Biên đã phải chốt chặn 2 đầu tuyến đường để điều tiết, không cho các phương tiện đi vào khu vực ngập sâu.

Mưa lớn, thành phố Điện Biên Phủ ngập sâu trong biển nước - Ảnh 8.

Mưa lớn, thành phố Điện Biên Phủ ngập sâu trong biển nước - Ảnh 9.

Mưa lớn, thành phố Điện Biên Phủ ngập sâu trong biển nước - Ảnh 10.

Theo cảnh báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên trong 3 giờ liên tục (từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 2/8), tỉnh Điện Biên có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, mưa rất to như: tại trạm Khí tượng Điện Biên 45mm; điểm đo mưa tự động Chi cục Thủy lợi tỉnh 94mm, Thanh Nưa 82mm, Hua Thanh 59mm, Mường Pồn 50mm, Mường Tùng 44mm, Pa Ham 41mm.

Mưa lớn, thành phố Điện Biên Phủ ngập sâu trong biển nước - Ảnh 11.

Mưa lớn, thành phố Điện Biên Phủ ngập sâu trong biển nước - Ảnh 12.

Mưa lớn, thành phố Điện Biên Phủ ngập sâu trong biển nước - Ảnh 13.

Cảnh báo mưa trong 6 giờ tiếp theo, tỉnh Điện Biên tiếp tục có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm/6 giờ, có nơi trên 60mm/6 giờ. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại các huyện: Mường Chà, Điện Biên, Điện Biên Đông và thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay./.

Ý kiến của bạn